An ninh hình sự

Kiên Giang: Dựng lán trại ngụy trang giữa vườn vắng để lắc tài xỉu

24/10/2021, 14:35

Điểm cờ bạc tại 1 lán trại nằm sâu trong khu vườn vắng đã bị công an ập vào bắt quả tang, giữ gần 200 triệu đồng.

Đến chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các con bạc để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Khi tỉnh Kiên Giang vừa nới lỏng giản cách xã hội và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo trạng thái bình thường mới thì hàng chục con bạc ở huyện Tân Hiệp đã tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn tiền.

img

Các con bạc ngỡ ngàng khi công an ập vào.

Cụ thể, vào chiều tối 23/10, lực lượng Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trong khu vườn vắng của người dân ở ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 26 người, 2 bộ tài xỉu và tổng số tiền gần 200 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Các con bạc trên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Hiệp và các địa phương lân cận.

img

Hiện trường vụ đánh bạc.

Bước đầu các con bạc khai nhận, mỗi lần đặt chơi tài xỉu với số tiền ăn thua với nhau từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Để che giấu địa điểm hoạt động và tránh sự truy bắt của công an, những kẻ này đã cho dựng 1 lán trại có mái che trong khu vườn vắng xung quanh là cánh đồng trống. Họ có phân công người cảnh giới từ xa và thường xuyên thay đổi địa điểm…

img

Các con bạc tại cơ quan công an.

Tụ điểm đánh bạc này mỗi ngày có vài chục người - có ngày cả trăm người đến đây để tham gia đánh bạc gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.