Giao thông

Kiên Giang: Mở Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe mang tầm khu vực

02/01/2022, 13:04

Dự án sẽ cải thiện chất lượng, đóng góp cho xây dựng xã hội giao thông an toàn văn minh tại Kiên Giang và khu vực ĐBSCL...

Sáng 2/1 tại tuyến tránh Rạch Giá, thuộc phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Xây dựng Trường Phát đã làm lễ khai trương Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Kiên Giang, có diện tích 4,3 ha, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

img

Lễ cắt băng khai trương trung tâm sáng 2/1/2022.

Ông Vương Đức Trường, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Trường Phát - chủ đầu tư, cho biết: "Công trình này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao về đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng của tỉnh Kiên Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung".

Trung tâm được thiết kế hiện đại và trang bị nhiều máy móc, phương tiện đào tạo tiên tiến, đáp ứng đa dạng về chương trình đào tạo từ cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt trung tâm được lắp đặt hệ thống sát hạch hiện đại theo quy chuẩn mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam với hệ thống chip trên sân và trên xe nhập khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn cho việc đào tạo, sát hạch cấp bằng theo quy định. Dự kiến đào tạo 5.000 học viên lái xe/năm bao gồm sát hạch các hạng : B1, B2, C, D, E và A1, A2, A3, A4, F.

img

Ông Lâm Minh Thành Trưởng ban ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tham quan khu sát hạch lái xe mang tầm tiên tiến hiện đại khu vực.

Với những chuẩn mực mới này, Công ty sẽ cải thiện chất lượng đào tạo lái xe an toàn, từ đó góp phần giảm thiểu TNGT, đóng góp cho xây dựng xã hội giao thông an toàn văn minh tại Kiên Giang và khu vực.

Tại buổi lễ, ông Lâm Minh Thành, Trưởng ban ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhận định: “Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng rất lớn về nhu cầu lớn về công tác sát hạch lái xe ô tô. Tuy nhiên trong những năm qua tỉnh Kiên Giang chỉ có một cơ sở đào tạo sát hạch lái xe của Trường Cao đẳng Kiên Giang, nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế ở địa phương. Mỗi năm, có hàng nghìn học viên phải đi lên tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau để học".

Ông Thành cũng chia sẻ, các doanh nghiệp thời gian đã gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy nhiên từng doanh nghiệp, cũng trong đó có doanh nghiệp Trường Phát đã cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm, với phương châm “vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất “ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.