Giao thông

Kiên Giang thông xe cầu bắc qua sông Kinh Nhánh

01/05/2014, 09:04

Kiên Giang tổ chức lễ thông xe cầu 3/2 trị giá hơn 356 tỉ đồng vào đúng ngày giải phóng miền Nam 30/4.

Nhân kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thông xe đưa vào sử dụng cầu 3/2, thuộc khu lấn biển, thành phố Rạch Giá. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cắt băng thông xe cầu 3/2
Các đại biểu cắt băng thông xe cầu 3/2

Cầu 3/2 là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là công trình giao thông đầu tiên của tỉnh Kiên Giang được tổ chức thi tuyển phương án thiết kế. Cầu 3/2 thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép tổng chiều dài 325 m, gồm 9 nhịp cầu chính vượt sông dạng vòm tượng trưng cho sự vươn lên của vùng đất “Chín Rồng” và 3 nhịp dẫn dầm bản, chiều rộng 18 m, với 4 làn xe cơ giới, tổng giá trị xây lắp hơn 356 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương do Sở GTVT Kiên Giang làm chủ đầu tư. Cầu được thi công trong 670 ngày.

Cầu 3/2 bắc qua sông Kinh Nhánh, kết nối giữa dự án lấn biển mở rộng khu đô thị mới thành phố Rạch Giá và khu 16 ha Hoa Biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và khai thác hiệu quả 2 khu đô thị. Cầu 3/2 đưa vào sử dụng không những góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố Rạch Giá, tạo cảnh quan đô thị bên bờ Vịnh Rạch Giá mà còn kết nối với hệ thống đường bộ ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.

Lê Ngô

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.