Chính trị

Kiên trì, cương quyết đấu tranh chống tham nhũng

05/10/2016, 10:47

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã khẳng định như trên khi cùng đoàn ĐBQH...

11

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng - Ảnh: H.K

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến các cử tri đề nghị T.Ư siết chặt quản lý tài sản công, có biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả, nhanh chóng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều cử tri cũng bày tỏ băn khoăn khi sự cố môi trường Formosa chưa làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trả lời ý kiến của cử tri, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Phải kiên trì, kiên quyết, không tạo ra khe hở trong cuộc đấu tranh với tham nhũng; Phải xử lý nghiêm minh. Thực tế năm 2015, đã có gần 10 vụ đại án tham nhũng được đưa ra xét xử, chỉ đạo làm rõ. Trong đó thiệt hại vụ Phạm Công Danh được thu lại ở mức kỷ lục (5.500 tỷ đồng). Các giải pháp ngăn chặn tham nhũng, bảo vệ và khen thưởng đối với người tố cáo, đấu tranh với tham nhũng được tăng cường hơn...

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh: T.Ư đặt mục tiêu siết chặt, buộc bội chi phải dưới 5% và thấp hơn tăng trưởng; Kiên quyết không tăng thêm bộ máy, thêm đầu mối; Giảm bộ máy cồng kềnh khiến chi thường xuyên tăng lên, thất thoát lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.