Thế giới giao thông

Kiến trúc sư đại tài của thế giới tử vong vì tai nạn xe đạp

10/05/2021, 08:02

Kiến trúc sư, "cha đẻ" của nhiều công trình cảng hàng không, sân ga vừa tử vong vì tai nạn xe đạp.

img

Ông Hemuth Jahn, nhà thiết kế gốc Đức, đang sinh sống tại Mỹ qua đời ở tuổi 81

Ngày 9/5, theo hãng tin RT, ông Helmut Jahn, một nhà thiết kế gốc Đức là tác giả của rất nhiều toà tháp, trung tâm hội nghị lớn trên thế giới trải dài từ Doha (Qatar) đến Thượng Hải (Trung Quốc), nhiều dự án sân bay lớn từ Chicago (Mỹ) đến Bangkok (Thái Lan), vừa không may qua đời trong một vụ tai nạn xe đạp, ở tuổi 81.

Tai nạn xảy ra khi ông Jahn đang đi xe đạp vào chiều thứ 7 (8/5) tại Đồi Campton, bang Illinois thì bị 2 chiếc ô tô đi ngược chiều đâm phải ở một ngã tư.

Theo thông tin từ cảnh sát, trước đó, ông Jahn đã không dừng xe theo tín hiệu. Vụ tai nạn quá mạnh khiến ông Jahn tử vong ngay tại hiện trường.

Sự ra đi của nhà kiến trúc sư tài ba đã khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau lòng và tiếc nuối. Thế giới cũng mất đi một tài năng lớn trong ngành kiến trúc.

Một số công trình lớn mà ông Jahn đã thiết kế trong hạ tầng giao thông có thể kể đến như nhà ga United Airlines tại sân bay quốc tế O’Hare, Trung tâm Citigroup tại Chicago, sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan…. và nhiều dự án sân bay lớn tại Cologne, Munich (Đức), tái thiết nhà ga tàu chính tại thủ đô Tokyo.

Cùng xem lại hình ảnh một số công trình tuyệt đẹp mà ông Jahn đã thiết kế trong suốt quãng đời của mình:

img

Trung tâm James R.Thompson

img

Toà nhà Veer tại Las Vegas, Mỹ

img

Toà nhà One Liberty tại Philadelphia

img

Bên trong thư viện Joe and Rika Mansueto

img

Trung tâm thử nghiệm cầu thang máy của tập đoàn Thyssenkrupp

img

Covid-19: Nơi khốn đốn vì thiếu xe cứu thương, nơi phủ bạt để không

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.