Đời sống

Kiệt "đỏ" tăng ca mắc Covid-19, Đà Nẵng gấp rút di dời dân

03/09/2021, 16:23

Khoảng 100 người dân trong các kiệt, hẻm thuộc tổ 30, 31 phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) phải di dời do có nhiều ca mắc Covid-19.

Chiều 3/9, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang tổ chức di dời gần 100 người dân có nhà trong kiệt, hẻm đến nơi ở tạm nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu dân cư.

img

Nhiều người dân kiệt 160 Trần Cao Vân (tổ 31, phường Tam Thuận) phải di dời để phòng, chống dịch Covid-19

Theo ông Thuyên, có 14 hộ dân với khoảng 100 người sống trong kiệt thuộc 2 tổ 30, 31 phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) sẽ được di dời đến Trường tiểu học Bế Văn Đàn (đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê).

Bà Hồ Đàm Như Nga, Chủ tịch UBND phường Tam Thuận cho biết thêm, để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, phường đã cấp phát đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn đến từng hộ dân.

Như Báo Giao thông phản ánh, một số kiệt, hẻm tại quận Thanh Khê liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới. Riêng phường Tam Thuận, đã có trên 200 ca mắc. Trong đó các tổ 30, 31 đến 47 ca.

“Kiệt, hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc di dân nhằm tránh phát sinh các ca mắc Covid-19 mới”, ông Thuyên cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.