Hồ sơ tài liệu

Kim Jong-un "cấm cửa" thực khách Hàn Quốc tới nhà hàng Triều Tiên

14/06/2016, 14:15
image

Ông Kim Jong-un đã ra lệnh không cho phép nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài tiếp nhận khách Hàn Quốc.

Anti-South-Korea-sentiment-prevalent-under-Kim-Jon

Một nhà hàng Triều Tiên ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Ảnh: UPI

Tờ UPI hôm 13/6 đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cấm các nhà hàng quốc doanh ở nước ngoài cho khách hàng Hàn Quốc đến dùng bữa.

Theo nguồn tin giấu tên ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc, ông Kim đã ra lệnh cho các nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc không cho thực khách người Hàn “bước chân vào cửa”. Du khách Hàn Quốc đã bị từ chối tại đây kể từ ngày 9/6 vừa rồi.

Theo UPI, đây được coi là biện pháp đáp trả lại vụ 13 công nhân Triều Tiên đào tẩu tại Ninh Ba, Trung Quốc và một nhóm nhỏ khác chạy trốn khỏi thành phố Tây An diễn ra vào hồi tháng 4 và tháng 5/2016.

Ngoài ra, một nguồn tin khác cũng khẳng định nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Đan Đông, gần biên giới với Bình Nhưỡng cũng đã cấm cửa du khách Hàn Quốc.

Hiện nay, Bình Nhưỡng đang không ngừng giương cao tinh thần chống Hàn, chống Mỹ và chống Nhật.

Theo Yonhap, hồi tháng 5, thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Sinuiju đã treo áp phích tố cáo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở bên ngoài trường mẫu giáo. Các áp phích này gọi Hoa Kỳ là “con sói núi”, Nhật Bản là “con cá” cơ hội và Hàn Quốc là “địa chủ xấu xa”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.