Quốc tế

Kim Jong un giám sát phóng tên lửa khiến Nhật Bản tức giận

19/03/2016, 20:53
image

Hôm 18/3, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông Nhật Bản.

Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi với các chuyên gia tên lửa đạn đạo tại Bình Nhưỡng ngày 18/3. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hãng Reuters dẫn thông tin cho hay, một trong 2 quả tên lửa đã bay xa khoảng 800km, và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, trong khi quả còn lại rất có thể đã phát nổ ngay trên không trung.

Quả tên lửa thứ hai được phóng sau quả thứ nhất chỉ 20 phút.

Theo giới chức quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa được phóng đi từ quân Sukchon, tỉnh Nam Pyonggan, tây nam Triều Tiên. 

Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul cần phân tích thêm để xác định về khả năng tên lửa thứ hai có thể đã bị nổ tung trên không trung hay không.

Ngay sau động thái trên của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lập tức có những phản đối mạnh mẽ và gay gắt. Các quốc gia trên cho rằng Bình Nhưỡng đang tỏ ra thách thức cộng đồng quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.

Trong một phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: “Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ CHDCND Triều Tiên hết sức kiềm chế và sẽ sẵn sàng các biện pháp cần thiết để cảnh báo, giám sát và ứng phó với mọi tình huống phát sinh”.

Video Triều Tiên lại phóng tên lửa vào vùng biển Nhật Bản:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.