Hồ sơ tài liệu

Kim Jong-un ra điều kiện hòa giải với Mỹ-Hàn?

08/05/2016, 08:56

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu điều kiện hòa giải với các nước "thù địch" tại đại hội đảng.

tieu-tien

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nêu điều kiện hòa giải với các nước "thù địch" tại đại hội đảng. (Ảnh minh họa: Telegraph)

Ngày 6/5 vừa qua, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc tại Bình Nhưỡng sau 36 năm. Phát biểu tại khai mạc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Ngày 7/5, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim tuyên bố nước này có thể bình thường hóa quan hệ với các nước từng có thái độ thù địch.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định rằng sẽ có trách nhiệm trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Và cụ thể là không sử dụng trừ khi bị khiêu khích, xâm phạm chủ quyền bằng vũ khí tương tự.

Ông Kim nói Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng vệ tinh - hành động mà Mỹ-Hàn nhận định là thử tên lửa tầm xa. Việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc cũng được nêu trong bài phát biểu.

Trong đại hội đảng lần này, ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ thử bom nhiệt hạnh và phóng vệ tinh là "thành công vĩ đại".

Theo dự kiến, chính sách "Byongjin" về việc phát triển kinh tế song song với hạt nhân sẽ được công bố trong đại hội lần này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.