Hồ sơ tài liệu

Kim Jong un thay Bộ trưởng Quốc phòng trước họp thượng đỉnh Mỹ-Triều?

03/06/2018, 14:25

Ông No Kwang-chol được đánh giá là có chính sách ôn hòa hơn người tiền nhiệm.

Các tướng lĩnh của Triều Tiên

Các tướng lĩnh của Triều Tiên (ảnh minh họa)

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin cho biết, Đại tướng Pak Yong-sik đã không còn đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên.

Vị trí này đã được Thượng tướng No Kwang-chol thay thế. Ông No Kwang-chol được đánh giá là có chính sách ôn hòa hơn người tiền nhiệm.

Theo báo Nhật, lý do Triều Tiên thay thế vị trị người đứng đầu quân đội là nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ diễn ra vào 12/6 tới tại Singapore.

Ông Pak Yong-sik nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên từ năm 2015 và luôn nằm trong nhóm nhân sự cấp cao của chính quyền Bình Nhưỡng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.

Trong khi đó, Thượng tướng No Kwang-chol từng là trưởng Ban Kinh tế thứ 2 của Đảng Lao động Triều Tiên và từng đảm nhận chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.