Hồ sơ tài liệu

Kim Jong-un xử bắn Phó Thủ tướng để củng cố quyền lực

31/08/2016, 14:18
image

Triều Tiên đã tiến hành xử bắn vị Phó Thủ tướng phụ trách Giáo dục hồi tháng 7 vừa qua.

kim-jong-un-bom-h

Triều Tiên đã tiến hành xử bắn vị Phó Thủ tướng phụ trách Giáo dục hồi tháng 7 vừa qua.

Reuters ngày 31/8 đưa tin, Triều Tiên đã xử tử Phó Thủ tướng phụ trách Giáo dục Kim Yong-jin, đồng thời khiển trách hai quan chức cấp cao khác.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng xử bắn ông Kim Jong-jin, 63 tuổi hồi tháng trước vì có thái độ không đúng mực trong cuộc họp Quốc hội quan trọng diễn ra trong cuối tháng 6. Hành động này nhằm tăng cường sức mạnh triều đại của Chủ tịch Kim Jong-un.

Xem thêm video:

Không những vậy, Triều Tiên còn đày ông Kim Yong-chol, 71 tuồi, người đứng đầu Mặt trận Thống nhất (UFD) đến một trang trại nông thôn để cải tạo trong vòng một tháng hồi giữa tháng 7 vì lạm dụng quyền lực.

Ngoài ra, ông Choe Hwi, một 61 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương của đảng cầm quyền, cũng đã phải cải tạo tại nông thôn từ cuối tháng 5.

Trong diễn biến liên quan, hồi đầu tháng này, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho xử bắn công khai hai quan chức cấp cao bằng súng phòng không. Vụ hành quyết diễn ra tại Học viện Quân sự tại Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.