Bóng đá

Kình địch hành động bất ngờ trước trận quyết chiến với tuyển Việt Nam

23/04/2021, 11:49
image

Đội tuyển Malaysia sẽ gần như giữ nguyên bộ khung từng nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

img

Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 6

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia đang là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam.

>>HLV Park Hang-seo chơi chiêu, người hâm mộ ngã ngửa<<

Bầy hổ hiện có 9 điểm, kém thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ 2 điểm và cả hai còn một trận quyết chiến vào tháng 6 tới.

Cùng tuyển Việt Nam, Malaysia đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch hội quân hướng tới vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của HLV Tan Cheng Hoe trên tờ Straits Time, đội bóng áo vàng nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung cũ từng thất bại trước tuyển Việt Nam.

“Tôi từng dự định gọi đến 38 cầu thủ cho đợt tập trung dự vòng loại World Cup, nhưng tôi không thể làm điều đó.

Tôi quyết định chỉ gọi rút gọn 26 - 27 cầu thủ, trước khi gút danh sách xuống còn 23 người tham dự vòng loại World Cup”, ông Tan nói.

Lý do ông Tan đưa ra là trong suốt năm 2020 và đầu năm 2021, đội tuyển Malaysia chưa có đợt hội quân nào.

Chính bởi vậy, dù chứng kiến nhiều cái tên mới mẻ gây ấn tượng ở Giải VĐQG Malaysia, ông Tan cũng không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào họ.

“chúng tôi đang ở giai đoạn quan trọng của vòng loại, và thật khó để thử nghiệm vào lúc này, vì tôi không còn nhiều thời gian cho những lựa chọn”, nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ.

Mặc dù vậy, theo ông Tan, đội tuyển Malaysia vẫn có sự bổ sung một vài vị trí nhập tịch như: Junior Eldstal, Liridon Krasniqi và Luqman Hakim Shamsuddin.

Theo lịch, Malaysia sẽ hội quân vào ngày 18/5. Ngay sau khi tập trung đội tuyển, họ lập tức di chuyển sang Bahrain để tập huấn từ ngày 19/5.

Tại đây, thầy trò ông Tan sẽ đá giao hữu với Kuwait vào ngày 23/5, rồi gặp Bahrain 5 ngày sau đó.

Bahrain là quốc gia có khí hậu tương đồng với UAE và động thái trên cho thấy Malaysia đang rất quyết tâm lật đổ Việt Nam.

Ở lần gặp nhau vào năm 2019, người Mã nhận thất bại 0-1 với pha làm bàn duy nhất của Quang Hải.

Về phần mình, thầy trò ông Park sẽ hội quân tại Bình Định vào ngày 10/5 và tập luyện tại đây trước khi bay sang UAE vào ngày 27/5 bằng chuyên cơ.

Dự kiến, ngày 31/5, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển Jordan để HLV Park rà soát lực lượng.

Theo lịch, thầy trò ông Park còn 3 trận gặp: Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Muốn chắc chắn có vé vào vòng loại cuối World Cup 2022, Quang Hải và đồng đội cần giành thêm 6 điểm từ 3 đối thủ này.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.