Bóng đá

Kình địch lập "kế sâu", quyết giật lợi thế khỏi HLV Park và tuyển Việt Nam

03/02/2021, 17:36
image

Đội tuyển Malaysia cho thấy ý đồ khá rõ ràng khi đề xuất bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ đá tập trung ở UAE.

img

Việt Nam và Malaysia khó tái đấu vào tháng 3/2021

Hãng tin Bernama đưa tin, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Yusoff Mahadi cho biết, tuyển Malaysia và 2 đội khác thuộc bảng G vòng loại World cup 2022 là Thái Lan và Indonesia đã đồng ý việc hoãn lượt trận diễn ra vào tháng 3 để chuyển sang đá tập trung ở vào tháng 6.

>>Đoạn hội thoại bí ẩn trước khi Maradona qua đời<<

Tuy nhiên, ông Yusoff Mahadi cũng chia sẻ, đội đứng đầu bảng G - Việt Nam là đội duy nhất chưa đưa ra quan điểm về việc này. “AFC có thể xem xét yếu tố số đông để quyết định việc này”, Phó Chủ tịch FAM nói.

Về việc đề xuất đá tập trung ở UAE, quan chức FAM lý giải, do UAE còn nhiều trận sân nhà nên lựa chọn địa điểm này là rất hợp lý. Theo đó, UAE còn tới 3/4 trận chơi trên sân nhà.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Malaysia không muốn tuyển Việt Nam giành thêm nhiều lợi thế nên mới đề xuất đá tại quốc gia vùng vịnh.

>>Malaysia toan tính sâu xa, quyết giật lợi thế khỏi tay tuyển Việt Nam<<

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. Với việc chỉ cần ít nhất 4-5 điểm nữa để đi tiếp, nếu được chơi trên sân nhà 3 trận còn lại, đoàn quân áo đỏ sẽ dễ hoàn thành mục tiêu.

Khi đó, tấm vé còn lại của bảng G sẽ là cuộc tranh khốc liệt giữa UAE, Thái Lan và Malaysia.

Ngược lại, nếu đá tại UAE, tuyển UAE sẽ nắm lợi thế. Tuy nhiên, do đội bóng này đang đuối hơn nên Malaysia chấp nhận.

Bên cạnh đó, việc tổ chức trận đấu trên sân nhà với Malaysia là bất khả thi nên họ phải chọn phương án ít thiệt hại nhất.

Trường hợp đá tập trung ở Việt Nam, Malaysia sẽ phải đá cả hai trận (đi và về) trên sân Mỹ Đình, một bất lợi không nhỏ.

Nhìn tổng thể, có thể thấy FAM đã toan tính rất sâu xa nhằm khiến tuyển Việt Nam không có thêm lợi thế trong cuộc đua ở bảng G.

Liên quan tới HLV Park Hang-seo, đêm nay (3/2), nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam. Sau khi thực hiện cách ly 21 ngày tại khách sạn Hòa Bình, ông Park cùng các cộng sự sẽ bắt tay vào công việc.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.