Thời sự Quốc tế

Kinh hoàng cảnh vỡ sông băng ở Himalaya, hơn trăm người có thể đã mất tích

07/02/2021, 19:36
image

Sông băng ở Himalaya tràn xuống đập thủy điện, khoảng 150 người có thể đã mất tích ở Ấn Độ.

img

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền bang Uttarakhand, Ấn Độ, nơi xảy ra sự cố vỡ đập, cho biết hiện chưa thể xác định số người mất tích và nghi tử vong, tuy nhiên, các báo cáo ban đầu cho biết, có khoảng 150 người đang bị mất liên lạc.

Theo truyền thông Ấn Độ, sông băng bị vỡ ở thung lũng Dhauli Ganga trong khu vực Joshimath, bang Uttarakhand.

Các công nhân làm việc tại dự án thủy điện Rishi Ganga đang thi công được báo cáo mất tích ngay sau khi xảy ra sự cố. Có một con đập đã bị vỡ và bị cuốn trôi.

Các nhân chứng người địa phương cho rằng ngoài những công nhân làm việc tại dự án thủy điện Rishi Ganga, những người dân đi chăn gia súc ven sông có thể cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Nhân chứng cho biết một bức tường lớn trộn đất, đá và nước đã đổ xuống thung lũng sông như một trận lở đất kinh hoàng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chính phủ Ấn Độ đã điều động lực lượng không quân sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thì thông báo rằng các đội ứng phó thảm họa đang đến để hỗ trợ cứu trợ và cứu nạn.

Bang Uttarakhand là vùng thường xảy ra lũ quét và lở đất. Năm 2013, mưa lớn gây lũ lớn khiến 6.000 người dân ở đây thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.