Xã hội

Kinh hoàng sạt lở, đất đá ồ ạt đổ xuống từ đỉnh núi, sơ tán dân khẩn cấp

16/11/2021, 08:29

Đất đá từ độ cao hơn 300m ồ ạt đổ xuống như dòng thác đe dọa 50 hộ dân buộc chính quyền huyện Phù Cát, Bình Định sơ tán khẩn cấp.

Sáng 16/11, ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi lớn đe dọa khu dân cư, chính quyền địa phương đã sơ tán dân để tránh nguy hiểm.

Theo ông Chiêu, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 15/11 tại khu vực núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành.

img

Sạt lở kéo dài từ trên đỉnh núi xuống uy hiếp khu dân cư

Thời điểm này, hàng chục hộ dân ở thôn Chánh Thắng, nhà dưới chân núi Cấm giật mình, hoảng hốt khi nghe đất đá từ trên đỉnh núi sạt lở, chảy ầm ầm xuống khu dân cư. Họ chạy ra xem thì thấy một mảng lớn đất đá từ gần đỉnh núi trượt xuống như dòng thác. Người dân liền báo chính quyền địa phương đồng thời chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, UBND xã Cát Thành tức tốc đến hiện trường vận động bà con chủ động di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú.

Trong ngày 15/11, chính quyền xã và đơn vị chức năng huyện Phù Cát đã kiểm tra, nhận diện điểm sạt lở xảy ra trên đỉnh núi Cấm ở độ cao 300m, rộng 120m, sâu 3m, với lượng đất đá sạt lở hơn 6.000m3. Hiện trường sạt lở cách khu dân cư chừng hơn 30m nên nguy cơ đất đá, cây cối theo nước tràn xuống đe dọa tính mạng, tài sản nhân dân..

img

Đất đá theo nước cuốn xuống từ đỉnh núi như dòng thác

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, xã Cát Thành đã tổ chức lực lượng đến vận động và hỗ trợ các hộ dân vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. 50 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu được khẩn cấp sơ tán đến nơi an toàn.

Chính quyền xã đã giăng dây phong tỏa, phân công lực lượng túc trực để không cho nhân dân ra, vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, theo dõi sát sao tình hình sạt lở để chủ động các phương án di dời dân.

Theo lãnh đạo huyện Phù Cát, khu vực sạt lở hiện vẫn đang có mưa to, nguy cơ sạt lở thường trực, chưa thể tiến hành khắc phục. Sau khi nắng ráo, các phương tiện, máy móc mới có thể vào san gạt, giải phóng lượng đất đá rơi xuống từ đỉnh núi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.