Xã hội

Kinh phí để mua vaccine cho toàn bộ dân số Hà Nội là bao nhiêu?

03/02/2021, 13:14

Sau khi Bí thư Vương Đình Huệ chỉ đạo về việc mua vaccine Covid-19 cho toàn thể nhân dân, UBND TP đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu về vấn đề này.

img

Ảnh minh họa

Sáng nay (3/2) trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Đăng Định, Chánh văn phòng UBND Hà Nội cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về việc bố trí ngân sách mua vaccine Covid-19 cho toàn bộ người dân Thủ đô, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu, từ đó có những bước đi tiếp theo.

"Về vấn đề ngân sách bố trí mua vaccine UBND TP Hà Nội đang giao cho Sở Tài chính tham mưu", ông Định cho biết.

Tại phiên họp Thường trực Thành ủy Hà Nội về tình hình phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào chiều qua (2/2), Bí thư Vương Đình Huệ chỉ đạo, bố trí ngân sách mua vaccine Covid-9 cho toàn bộ người dân Thủ đô

Cụ thể ông Vương Đình Huệ ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo ngành y tế tập trung lên kế hoạch, bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp bảo đảm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho toàn bộ dân thủ đô, ưu tiên cho những người có rủi ro cao.

Theo nguồn tin riêng, vaccine của Công ty dược AstraZeneca dự kiến bán cho Việt Nam sẽ dưới 10 USD/2 mũi tiêm, theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Hiện chưa rõ giá thành tiêm chủng tại Việt Nam là bao nhiêu, nhưng một đơn vị tiêm chủng lớn cũng cho biết họ sẽ triển khai tiêm theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Theo kết quả tổng điều tra, tổng số dân của TP Hà Nội tại thời điểm 0h ngày 1/4/2019 dân số Hà Nội là 8.053.663 người (làm tròn 8 triệu người).

Giả sử giá vaccine Covid-19 là 10 USD/2 mũi thì tổng kinh phí Hà Nội phải bỏ ra để tiêm phục vụ cho toàn bộ dân số Thủ đô là khoảng 80 triệu USD (tương đương dưới 1,6 nghìn tỷ đồng).

Ngày 28/12/2020, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5700/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 108.592 tỷ đồng.

Trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương là hơn 101.433 tỷ đồng; bao gồm chi đầu tư phát triển gần 44.450 tỷ đồng, chi thường xuyên gần 47.000 tỷ đồng, chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 439,9 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 10,46 tỷ đồng, dự phòng ngân sách hơn 2.650 tỷ đồng, chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương hơn 6.891 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu là hơn 7.159 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề vắc-xin, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều hôm qua (2/2), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết bộ này đã ký hợp đồng nguyên tắc mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca của Anh. Lô vaccine đầu tiên sẽ ưu tiên tiêm cho cán bộ y tế liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch Covid-19; người già; đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao và một số đối tượng ưu tiên khác.

Khó khăn là Liên minh châu Âu (EU) đang khống chế, hạn chế xuất khẩu vaccine, Bộ Y tế đang cố gắng qua kênh ngoại giao quốc tế đàm phán để có vaccine sớm nhất. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang đàm phán mua vaccine Pfizer của Mỹ, vắc-xin Sputnik V của Nga và vắc-xin của đối tác tại Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.