Y tế

Kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

04/04/2019, 18:25

Ngày 4/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh nhân bị đâm thủng tim sau khi phẫu thuật đang phục hồi tốt.

img
Bệnh nhân bị đâm thủng tim đang dần hồi phục, chuyển biến tốt.

Trước đó, vào tối 2/4, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa) tiếp nhận anh Lê văn P. (27 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) trong tình trạng vết thương ngực trái, choáng nặng, da và môi tái nhợt, khó thở, mạch không bắt được. Các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực rồi nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên (bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa).

Tại đây, các bác sĩ xác định tâm thất phải của bệnh nhân bị đâm 1 lỗ thủng khoảng 2cm, làm rách màng tim và chảy máu nhiều vào khoang màng tim và màng phổi. Các bác sĩ đã mở lồng ngực, xử lý vết thương kịp thời cứu sống người thanh niên trẻ.

Đến hôm nay (ngày 4/4), Bệnh nhân tiếp tục điều trị tại Phòng hồi sức ngoại của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chỉ số huyết động bình thường.

Vụ việc anh P. bị đâm trọng thương, thấu tim đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.