An ninh hình sự

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến ở TP.HCM

01/04/2021, 12:58

Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa ngăn chặn 2 vụ hàng chục thanh niên vác hung khí hỗn chiến.

img

Các thanh thiếu niên bị bắt giữ.

Ngày 1/4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3/2021, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ thanh thiếu niên vác hung khí hỗn chiến trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng 22/3, Nguyễn Anh Khoa (14 tuổi) và Lương Tuấn Khanh (15 tuổi) cùng nhóm bạn khoảng gần 20 người đến trước số 120 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy nhóm của Khoa đông nên nhóm thanh niên khác tháo chạy, để lại hai xe máy và bị nhóm của Khoa đập quá. Thời điểm này, lực lượng 363 Công an quận Tân Phú đã phát hiện, truy bắt Khanh, Khoa cùng tang vật gây án.

img

Tang vật công an thu được.

Trước đó, ngày 20/3, nhóm đối tượng do Trần Gia Kiệt (17 tuổi, ngụ quận 11) đã cùng 10 người bạn điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí như: kiếm, dao bấm và dao tự chế... đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng khác.

Khi đến đường Gò Dầu, phường Tân Quý, hai nhóm xông vào chém nhau dữ dội. Hậu quả, một người trong nhóm của Kiệt bị cây chỉa đâm trúng cánh tay phải gây thương tích.

Công an quận Tân Phú ngay sau đó đã ngăn chặn, đưa những đối tượng trên về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng địa phương.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.