An ninh hình sự

Kon Tum: Phát hiện 80m³ gỗ tập kết ở đường biên giới

04/06/2019, 08:46

Phát hiện hơn 80m³ gỗ được tập kết ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại địa phận tỉnh Kon Tum.

img
Gỗ lậu vùng Biên tỉnh Kon Tum năm 2017

Ngày 4/6, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng Kiểm lâm của huyện Đắk Glei vừa ban hành hai quyết định khởi tố hình sự về hai vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra ở địa phận của Đồn biên phòng Đăk Long (huyện Đăk Glei). Tổng số gỗ trong hai vụ tập kết gỗ trên với số lượng 80,579 gỗ, đang được tập kết ở khu vực đường biên giới giữa Việt Nam - Lào.

Cuối tháng 3/2019, cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực cột mốc 767 địa phận Đồn Biên phòng Đăk Long có 3 địa điểm tập kết gỗ với số lượng 15 lóng gỗ tròn (19,436 m³), 20 hộ gỗ xẻ khối lượng 9,465m3. Các loại gỗ được xác định gồm: Bình linh, cóc, xoan đào, chò nau, giẻ trắng, gội dầu, kháo vàng. Các loại gỗ trên được xác định thuộc nhóm III - nhóm VIII.

Cũng vào thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại khu vực gần cột mốc 770, địa phận Đồn Biên phòng Đăk Long có 3 điểm tập kết gỗ gồm: 15 lóng gỗ tròn có khối lượng 39, 249m³ và 37 hộp gỗ xẻ khối lượng 12,429m³. Các nhóm gỗ tương tự như trên.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, vụ vận chuyển gỗ và tập kết được phát hiện do Đồn Biên phòng Đăk Long và Đoàn 2 - Cục PCMT-TP bộ đội Biên phòng phát hiện gỗ có nguồn gốc từ Lào. Các đối tượng sử dụng xe ô tô và xe bánh xích vận chuyển về theo các con đường mòn nhỏ ở tại hai vị trí cột mốc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.