Vận tải

Kỳ 2: Xe tải trọng "khủng" phá đường: Cách xử lý "lạ đời" của CSGT Đắk Lắk

09/04/2021, 07:08
image

Từ nguồn tin báo, CSGT Đắk Lắk dừng phương tiện, nhưng lại “quên” bàn cân nên không thể kiểm tra được tải trọng và để xe tải đi.

img

Con đường bê tông người dân bỏ 100% tiền ra làm nhưng ngày đêm bị những chiếc xe container tải trọng "khủng" cày, phá gây bức xúc. Ảnh: Hoàng Yến

CSGT có cân nhưng… không cân được!

Theo ghi nhận, tối ngày 5/4, PV tiếp tục nhận được phản ánh của người dân, sau một ngày yên ắng, dàn xe tải lại tiếp tục vào kho bốc hàng. Khoảng 21h, PV có mặt, tại kho nông sản lớn của Công ty TNHH Bình Hà Ban Mê và bám theo chiếc xe tải BKS: 47C - 205.72 chở theo đầy hàng, thùng xe lộ rõ những bao hồ tiêu được chất cao vút. Từ nhà kho, chiếc xe ì ạch bò ra con đường đất khiến bụi cuốn lên mù mịt. Sau đó, chiếc xe rẽ trái lên đường bê tông, đến đường Nguyễn Trường Tộ để ra đường Y Wang.

>>> Video: Cách xử lý “lạ đời” của CSGT Đắk Lắk với xe tải chở nông sản:

Chiếc xe di chuyển trên đường Y Wang được một đoạn rồi vào trạm cân điện tử của doanh nghiệp Bình Hà Ban Mê. Cân xong, tài xế lùi xe ra và chạy theo hướng ra đường Hồ Chí Minh để đi tỉnh Đắk Nông. Thấy nghi ngờ chiếc xe 47C - 205.72 chở hàng có dấu hiệu quá tải nên PV đã liên hệ một tổ CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) nhờ phối hợp kiểm tra tải trọng.

Tại đây, chiếc xe được ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, sau khi tài xế xuất trình giấy tờ, tổ công tác yêu cầu đưa xe vào vị trí cây xăng bên cạnh để cân tải trọng. Sau đó, chiếc xe đặc chủng BKS: 47A - 003.74 chở cân tiến lại gần chiếc xe tải. Tuy nhiên, một lúc sau tổ công tác thông báo “quên” bàn cân trên một chiếc xe khác nên không thể thực hiện kiểm tra tải trọng được. Chiếc xe tải được “mời” tiếp tục hành trình.

img

Bất chấp biển báo cấm tải trọng xe trên 10 tấn, những chiếc xe container vẫn vô tư hoạt động. Xe vừa đi, phụ xe vừa leo lên thùng xe để gỡ dây điện. Ảnh: Hoàng Yến

Tiếp đó, đêm ngày 6/4, người dân tiếp tục gọi điện báo xe tải và xe container lại theo hành trình cũ vào lấy hàng. Tại nhà kho, lại là chiếc xe BKS: 47C - 205.72 chở đầy ắp hàng, rời kho đầu tiên. Lần nữa, PV bấm theo chiếc xe trên đang lưu thông về hướng tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, PV gọi điện cho thiếu tá Trần Ngọc Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cung cấp thông tin nhờ phối hợp kiểm tra tải trọng chiếc xe trên.

Thiếu tá Tú trả lời qua điện thoai: “Phối hợp thì chấp nhận nhưng tại sao phải canh me miết như vậy, bao nhiêu xe khác thì sao. Thôi tha cho nó đi…”. Sau lời nói của thiếu tá Tú, PV "năn nỉ" xin được phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra phương tiện trên vì có dấu hiệu quá tải. Trước khi cúp máy, thiếu tá Tú nói “để anh gọi cho anh em”.

img

Chiếc xe BKS: 47C - 205.72 chở đầy hàng có dấu hiệu quá tải, được thiếu tá Trần Ngọc Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) "xin tha". Ảnh: Hoàng Yến

Tại chốt CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú) chiếc xe bị lực lượng CSGT dừng lại. Sau đó, tài xế chạy xuống xuất trình giấy tờ, sau khoảng 3 phút kiểm tra, chiếc xe lại tiếp tục hành trình.

Sau khi chiếc xe rời đi, PV gọi điện lại cho thiếu tá Tú và được vị này nói: “Anh gọi điện cho anh em đề nghị phối hợp đó. Báo gấp quá, nên anh em kiểm tra xong rồi. Anh em tôn trọng nhau thì phối hợp, nhưng anh không phải công cụ để em làm việc”.

Lúc này, PV tiếp tục bám theo hành trình của chiếc xe BKS 47C - 205.72 và điểm đến cuối cùng của chiếc xe là tại Nhà máy chế biến bông Tâm Thắng (Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Khoảng 21h30, PV quay lại đường Nguyễn Trường Tộ, chiếc xe tải 4 chân BKS 17H - 001.96 chở đầy ắp hàng, đậu trái đường, “án binh bất động”.

Kiên quyết xử lý

img

Ngày đêm, con đường hạn chế tải trọng xe trên 10 tấn phải "cõng" những chiếc xe có tải trọng hàng chục tấn "đua nhau" hoạt động. Ảnh: Hoàng Yến

Liên quan đến việc TTKS, xử lý phương tiện vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, PV Báo Giao thông đã liên hệ với thượng tá Vũ Tiến Thăng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk để nắm thông tin. Thượng tá Thăng hẹn sẽ bố trí thời gian làm việc vào vài ngày tới.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết: Công an thành phố tiếp nhận thông tin phản ánh. Chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác TTKS, nắm tình hình tại khu vực trên và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm vào đường cấm, chở quá tải trọng tham gia giao thông”.

img

Vào ban đêm, các xe containet hoạt động càng nhộn nhịp. Ảnh: Hoàng Yến

Ông Trần Thủ, Chánh TTGT Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết: “TTGT đã nắm được thông tin người dân phản ánh và đã mời chủ doanh nghiệp lên làm việc, tuyên truyền. Tại buổi làm việc chủ doanh nghiệp đã có cam kết sẽ bố trí xe nhỏ trung chuyển hàng hóa, không cho xe tải trọng lớn chạy vào đường đó nữa. Đồng thời, doanh nghiệp đồng ý tưới nước để không gây bụi bặm cho người dân”.

Được biết, từ ngày 1/4 đến 31/12/2021, Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo CSGT toàn quốc ra quân thực hiện nghiêm chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.