Quản lý

Ký kết phối hợp phát triển văn hóa đọc lĩnh vực GTVT

30/03/2021, 15:08

NXB Giao thông vận tải và Vụ Thư viện (Bộ VH, TT&DL) ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc…

img

Với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Trịnh Thị Thủy, Giám đốc NXB Giao thông vận tải Nguyễn Minh Nhật và Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng tiến hành ký kết chương trình phối hợp

Sáng nay (30/3), Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Bộ GTVT) và Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân học tập suốt đời.

Ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch, Giám đốc, Tổng biên tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường các xuất bản phẩm, đặc biệt là các xuất bản phẩm về an toàn giao thông và hỗ trợ cho các thư viện trong các hoạt động phục vụ, xây dựng vốn tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu bạn đọc, các đơn vị sẽ phối hợp cung cấp, đảm bảo nguồn tài liệu chất lượng, phong phú và hỗ trợ xây dựng thư viện/tủ sách và các giải pháp phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện/tủ sách cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành, phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Riêng NXB Giao thông vận tải thời gian qua đã xuất bản được hàng ngàn đầu sách, phát hành rộng rãi trên toàn quốc, trong đó có các ấn phẩm về khoa học công nghệ GTVT, cơ sở hạ tầng giao thông, luật lệ giao thông… Đặc biệt đơn vị đã xây dựng được Tủ sách An toàn giao thông và Tủ sách Lịch sử - Truyền thống GTVT, tạo nên tủ sách có giá trị, phục vụ tuyên truyền pháp luật về giao thông, ATGT, đào tạo sát hạch lái xe… cho mọi đối tượng, lứa tuổi, góp phần giảm thiểu TNGT, chống ùn tắc giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông Việt Nam.

Tại lễ ký kết, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, chương trình hợp tác cùng NXB Giao thông vận tải nằm trong chương trình trọng tâm mà Vụ Thư viện triển khai trong thời gian qua liên quan tới văn hóa đọc và thúc đẩy văn hóa đọc. Thông qua các chương trình này trao tặng sách, trang thiết bị cho các thư viện trường học, cộng đồng… mang lại nhiều cơ hội đọc sách và tiếp cận thông tin, nâng cao kĩ năng đọc, tạo hứng thú đọc cho người dân ở mọi miền.

“Thông qua chương trình, sách của NXB Giao thông vận tải sẽ xuất hiện trên giá của Thư viện Quốc gia, 61 thư viện tỉnh, 665 thư viện huyện, 2.970 thư viện cấp xã, cùng các hệ thống thư viện đa ngành, chuyên ngành, thư viện các trường phổ thông trên toàn quốc”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.