Xã hội

Kỷ luật 2 cán bộ liên quan vụ xây biệt phủ trái phép

13/12/2015, 15:21

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa ra quyết định kỷ luật 2 cán bộ liên quan tới vụ biệt phủ trái phép.

20151213112000-a-kl

Công nhân tháo dỡ khu biệt phủ trăm tỷ xây dựng trái phép. Ảnh: C. Thái

Sáng nay 13/12, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã xử lý trách nhiệm ít nhất 2 cán bộ liên quan tới vụ biệt phủ trăm tỷ xây trái phép trên núi Hải Vân sau khi Quận ủy và UBND quận đã họp kiểm điểm.

Theo đó, ông Trần Phước Huấn (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc) bị kỷ luật với hình thức khiển trách và ông Nguyễn Xuân Hoài (Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị Liên Chiểu) bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, sáng nay lãnh đạo quận vẫn tiếp tục giám sát việc tháo dỡ khu biệt thị trăm tỷ này và sẽ giám sát tới khi nào việc tháo dỡ hoàn tất.

Biệt phủ xây dựng trái phép nói trên nằm ở đồi Chim Chim (tiểu khu 11 rừng đặc dụng nam Hải Vân) trên khu đất rộng gần 1,5 ha.

Khu đất này trước đây thuộc về thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Sau đó chuyển nhượng trái phép cho ông Ngô Văn Quang (một đại gia có tiếng, Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam).

Trên 1,5 ha, ông Quang đã xây dựng khoảng 27 hạng mục gồm biệt thự, nhà cổ, nhà rường bằng gỗ quý, chạm trổ phù điêu tinh xảo.

Ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Ngô Văn Quang phải hoàn thành tháo dỡ căn biệt phủ trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân trước ngày 31/1/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.