Pháp đình

Kỹ sư điện cướp ngân hàng ở Trà Vinh đối mặt án tử

21/09/2017, 09:56

Kỹ sư điện dùng súng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Vietcombank Trà Vinh đối mặt với án tử hình.

ky-su-dien-cuop-ngan-hang-doi-mat-voi-an-tu

Bị cáo Lê Lâm Hưng tại phiên tòa sơ thẩm 

Sáng nay (21/9), TAND Trà Vinh mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh), kỹ sư điện từng làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (Duyên Hải, Trà Vinh) về hành vi Cướp tài sản. Hưng là đối tượng dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Duyên Hải thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Vinh (gọi tắt là Vietcombank Duyên Hải).

Phiên toà dự kiến xét xử trong 1 ngày, được tổ chức tại khu vực đầu chợ của thị xã Duyên Hải (phường 1), nơi xảy ra vụ cướp. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đến khu vực toà tổ chức xét xử để theo dõi vụ án. 

ky-su-dien-cuop-ngan-hang-doi-mat-voi-an-tu1

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa

Theo cáo trạng, Lê lâm Hưng bắt đầu vào làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 từ tháng 2/2014. Hưng và gia đình đăng ký tạm trú tại tổ 12, khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Do trước đây Hưng vay tiền của nhiều người để đánh bạc (cá độ bóng đá qua internet) nay cần tiền trả nợ nên Hưng nảy sinh ý định cướp tài sản của Vietcombank Duyên Hải. Để thực hiện ý định, Hưng đã lên TP Hồ Chí Minh mua 1 khẩu súng bắn bi nhựa màu đen, hai túi xách, một mắt kính đen và một áo khác đen mang về cất giấu ở nhà.

9h sáng 26/4, Hưng mượn của đồng nghiệp rồi lấy băng keo, mang giày bảo hộ công trường cùng những vật dụng đã chuẩn bị trước đó để thực hiện ý định cướp ngân hàng tại Duyên Hải.

ky-su-dien-cuop-ngan-hang-doi-dien-voi-an-tu5

Hình ảnh camera quay được khi Hưng thực hiện vụ cướp

Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ,  đến khoảng 16h22 cùng ngày, Lê Lâm Hưng đã dùng súng bắn bi nhựa màu đen khống chế các nhân viên Vietcombank Duyên Hải, do mọi người tưởng là súng thật nên không thể chống cự, hoảng sợ giao cho Hưng tổng số tiền 1.580.000.000 đồng và 35.900 USD (Quy đổi ra tiền Việt Nam là 802.113.700 đồng); tổng cộng là 2.382.113.700 đồng.  Số tiền cướp được, Hưng mang về phòng nghỉ ở khu tập thể cất giấu và mang đi trả nợ.

Trong ngày 27, 28, 29/4, Hưng dùng số tiền cướp được chuộc xe máy, laptop và trả nợ bằng tiền mặt và thông qua chuyển khoản cho 26 người ở TP.HCM và Quảng Ninh hết hơn 1,5 tỷ đồng.

ky-su-dien-cuop-ngan-hang-doi-mat-voi-an-tu3

Lê Lâm Hưng lúc bị bắt

Khẩu súng gây án, Hưng mang ra cầu cảng đường ống tải than của nhà máy ném xuống biển phi tang. Sau khi xảy ra vụ cướp, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Đến chiều 6/5, lực lượng công an và Công an Trà Vinh đã bắt giữ Hưng, khám xét nơi làm việc và thu giữ được số tiền 10 triệu đồng và 35.900 USD, tang vật còn lại trong vụ án. Tại thời điểm bị cướp, Ngân hàng Vietcombank đã làm hợp đồng bảo hiểm nên toàn bộ số tiền bị cướp đã được bồi thường.

Với hành vi trên, bị cáo Lê Lâm Hưng bị đề nghị truy tố theo khoản b, điều 133 Bộ luật hình sự có mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.