Bóng đá

“Lá chắn thép” của tuyển Việt Nam báo tin cực vui cho thầy Park

17/07/2020, 06:30

Trung vệ Trần Đình Trọng có thể sẽ trở lại từ giai đoạn 2 V-League 2020, điều này hẳn khiến HLV Park Hang-seo vui mừng.

img
Đình Trọng được coi là "lá chắn thép" ở thàng thủ tuyển Việt Nam

Theo thông tin mới nhất, trung vệ Trần Đình Trọng của CLB Hà Nội đang bước vào giai đoạn cuối chu kỳ tập hồi phục sau phẫu thuật. Hiện anh vẫn đang tập luyện, trị liệu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đình Trọng tiết lộ, theo giáo án, cuối tháng 7 anh sẽ đủ điều kiện trở lại sân cỏ nhưng mốc thời gian này cũng có khả năng kéo dài hoặc rút ngắn tùy cơ địa và đánh giá trong những ngày tới.

Như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Trọng “ỉn” hoàn toàn có thể góp mặt ở giai đoạn 2 V-League 2020 diễn ra từ giữa tháng 8.

Chấn thương của cầu thủ quê Gia Lâm hồi phục tốt là tín hiệu mừng với CLB Hà Nội. Suốt thời gian qua, đội bóng áo tím thi đấu chật vật vì thiếu cả hai trung vệ tốt nhất do chấn thương (Duy Mạnh cũng đang nghỉ dài hạn).

Không chỉ CLB Hà Nội, HLV Park Hang-seo hẳn cũng vui mừng với thông tin trên. Cuối năm, tuyển Việt Nam sẽ chinh chiến ở hai đấu trường quan trọng gồm: AFF Cup 2020 và Vòng loại World Cup 2022.

Ai cũng rõ, kể từ khi sang Việt Nam làm việc, ông Park gần như chỉ sử dụng 4 trung vệ ở tuyển Việt Nam gồm: Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Ngọc Hải. Nhóm cầu thủ này cực hiểu nhau, ăn ý trên sân.

Sự trở lại của Đình Trọng vì thế sẽ giúp hàng thủ đoàn quân áo đỏ chắc chắn hơn. Bộ ba trung vệ Đình Trọng – Ngọc Hải – Tiến Dũng đương nhiên mang lại sự yên tâm rất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.