Xã hội

Lạ kỳ phá rào chính quyền dựng, biệt thự trái phép vẫn ung dung thi công

04/01/2022, 19:08

Dù chính quyền dựng hàng rào tôn quây khu đất vi phạm trật tự xây dựng nhưng một số đối tượng đã ngang nhiên phá rào, tiếp tục thi công.

Thời gian qua, dư luận bức xúc bởi công trình số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) ngang nhiên xây dựng sai giấy phép được cấp, bất chấp các giải pháp xử lý, yêu cầu dừng thi công từ cơ quan chức năng.

Ngày 4/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh nhóm đối tượng có hành vi phá hàng rào tôn do UBND phường dựng lên tại khu vực số 09 lô B. Hàng rào tôn được chính quyền dựng lên nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại lô đất số 09 lô B.img

Một số người có hành vi phá rào tôn xây dựng trái phép tại khu đất số 09 lô B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa (ảnh: Báo Người lao động)

Trong khi đó, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: "Sáng 3/1, tôi có nhận được điện thoại phản ánh về việc một số đối tượng có hành vi phá hàng rào tôn do UBND phường Yên Hòa dựng, thực hiện hành vi xây dựng trái phép. Tôi đã chỉ đạo UBND phường Yên Hòa cùng lực lượng chức năng của quận triển khai lực lượng, nghiêm cấm hành vi phá hoại. Ngay sau đó hàng rào tôn đã được dựng lại như cũ. Quận cũng đang triển khai nhiều biện pháp để quản lý trật tự xây dựng tại khu biệt thự 5,2 ha phường Yên Hòa".

Theo UBND quận Cầu Giấy, biệt thự số 09 Lô B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa do ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà làm chủ đầu tư (ông Duyên là chủ của một công ty chuyên sản xuất xi măng - Xi măng Duyên Hà - PV).

Lô đất số 09 nêu trên được quy định về quy mô xây dựng công trình là 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33%, hệ số sử dụng đất 1,00. Ngày 12/11/2020, UBND quận Cầu Giấy đã cấp Giấy phép xây dựng số 638/GPXD cho ông Duyên và bà Hà với quy mô 3 tầng nổi, mật độ xây dựng 25,2%.

Tuy nhiên, hiện công trình xây dựng trên có quy mô 3 tầng nổi + tầng áp mái + tầng hầm; mật độ xây dựng khoảng 50% tương ứng với diện tích sàn xây dựng khoảng 150 m2 (sai quy mô số tầng và mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp).

Trước tình trạng đó, UBND phường Yên Hòa đã rào tôn công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư phá dỡ hàng rào, tiếp tục xây dựng.

UBND phường Yên Hòa phải liên tục lập biên bản làm việc, yêu cầu khôi phục hiện trạng rào tôn và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.