Quốc tế

Lạ lùng Real Madrid thờ ơ với thị trường chuyển nhượng

06/02/2018, 10:05

Dù đang có phong độ không tốt và cần những cú hích từ tân binh nhưng Real Madrid lại không mua bất kỳ...

23

Real Madrid sử dụng các cầu thủ cũ nên không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018

Kiên quyết nói không

Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 vừa kết thúc cách đây vài ngày chứng kiến nhiều thương vụ đình đám. Tiêu biểu nhất phải kể đến việc Barcelona mua Philippe Coutinho từ Liverpool với mức giá 142 triệu bảng. Ở Anh, Liverpool bỏ ra tới 75 triệu bảng để tậu trung vệ Virgil van Dijk. Arsenal sau khi để Alexis Sanchez tới MU (20 triệu bảng), Olivier Giroud tới Chelsea (18 triệu bảng) đã chi 56 triệu bảng mang về Aubameyang từ Dortmund. Đội chủ sân Emirates cũng thu nhận Henrikh Mkhitaryan từ MU như một phần thương vụ Sanchez. Man City dù đang sở hữu đội hình cực khủng nhưng vẫn vung 57 triệu bảng mua Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao, mức giá cao nhất lịch sử đội bóng. Chelsea âm thầm hơn cũng kịp mua Ross Barkley từ Everton với giá 15 triệu bảng; Tottenham bỏ ra 25 triệu bảng chiêu mộ Lucas Moura từ PSG...

“Phiên chợ Đông” sôi động là vậy nhưng Real Madrid không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Đội chủ sân Bernabeu chỉ lấy về vài cầu thủ đáo hạn cho mượn và chẳng chi 1 xu. Càng khó hiểu hơn khi đội bóng áo trắng đang rất cần tăng cường lực lượng sau giai đoạn lượt đi thi đấu bết bát. Tại La Liga, Los Blancos đang đứng thứ tư, kém đội đầu bảng Barcelona tới 18 điểm. Tại Champions League, thầy trò HLV Zinedine Zidane chỉ vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng. Chưa hết, Real Madrid cũng đã bị loại ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của Real Madrid thuộc về lực lượng. Đội hình hiện tại gần như không thay đổi trong ba mùa gần nhất và sau quá nhiều thành công, các cầu thủ hẳn vơi bớt động lực thi đấu. Đó là chưa kể đến hàng loạt trụ cột bị tuổi tác chi phối, dẫn tới phong độ đi xuống trông thấy như: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos... Nhiều chuyên gia dự đoán Real Madrid buộc phải ném tiền ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018 để gia tăng sức chiến đấu. Mặc dù vậy, Chủ tịch Florentino Perez cùng cộng sự đã khiến tất cả rơi vào thế “việt vị”.

Khoảng lặng trước bão

Việc Kền kền trắng nói không với chuyển nhượng khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Trận hòa mới nhất trước Levante tại La Liga cuối tuần trước cho thấy phong độ đáng báo động của Real Madrid. Vậy, mục tiêu của thày trò HLV Zidane ở phần còn lại của mùa giải là gì? Theo lý giải của Savio Bortolini, cựu cầu thủ từng khoác áo Kền kền trắng giai đoạn 1997-2002, Real Madrid không bổ sung tân binh bởi dù tăng cường lực lượng, đội bóng này cũng chẳng thể bắt kịp Barcelona ở La Liga. Thay vì mua sắm, Kền kền trắng sẽ dồn toàn lực để đua tranh ở Champions League. “Đội hình giàu kinh nghiệm mà HLV Zidane đang có đủ sức giúp Real Madrid cạnh tranh ngôi vô địch, nơi các trận đấu không diễn ra liên tục”, Savio Bortolini nhận định.

Cũng theo Savio Bortolini, cơ sở để ông tin Real Madrid tiếp tục gặt hái thành công tại đấu trường châu Âu là đội chủ sân Bernabeu từng nhiều lần chơi bết bát ở giải quốc nội nhưng vẫn thăng hoa tại Champions League. Trong tổng số 6 mùa giải lên ngôi ở Champions League gần nhất, chỉ duy nhất 1 lần Real đồng thời vô địch La Liga. Đó chính là mùa 2016-2017. 5 mùa còn lại (1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016), Los Blancos đều chủ động buông giải quốc nội.

Mặc dù vậy, theo chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague, Real Madrid đang thai nghén một kế hoạch thay máu lực lượng mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018. Cụ thể, hàng loạt công thần ở sân Bernabeu như: Benzema, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos... sẽ phải ra đi. Thay vào đó, Chủ tịch Perez sẽ đem về Harry Kane, N’Golo Kante, Maurio Icardi, Dele Alli... Tổng số tiền Real Madrid dự chi lên tới khoảng 400 triệu bảng, bao gồm cả tiền thanh lý cầu thủ.

Chưa dừng lại, theo chuyên gia Guillem Balague, HLV Zidane cũng có nguy cơ bị sa thải nếu không chèo lái đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành kết quả cao tại Champions League. Trong trường hợp nhà cầm quân người Pháp bị sa thải, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham là cái tên được “Bố già” Perez ưu tiên hàng đầu. Nếu mọi việc diễn ra đúng trình tự như thông tin Guillem Balague đưa ra, Kền kền trắng sẽ làm rung chuyển kỳ chuyển nhượng hè 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.