Du lịch

Lạc trôi giữa “xứ sở hoa hồng trong mây”

25/04/2022, 13:42

Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 với chủ đề “Xứ sở hoa hồng trong mây” đã “khai tiệc mùa hè” tưng bừng tại thung lũng hoa rực rỡ nhất Tây Bắc.

Lần đầu tiên một lễ hội hoa hồng quy tụ hơn 400 giống hồng cổ và hồng ngoại đặc sắc đã được khai màn tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam thuộc khu du lịch (KDL) Sun World Fansipan Legend của Tập đoàn Sun Group.

img

Hoa tại lễ hội hoa hồng Fansipan 2022

Mở màn cho lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa 2022 với hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra suốt mùa hè, buổi khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 đã khiến hàng ngàn du khách tới Sa Pa không khỏi ngỡ ngàng.

Cùng với đó là những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm sắc màu Tây Bắc, khiến không gian hoa hồng được thổi vào đó những nét văn hóa đặc sắc mà bất cứ lễ hội hoa hồng nào trên đất nước Việt Nam cũng khó có được.

img

Lễ hội hoa hồng quy tụ hơn 400 giống hồng cổ và hồng ngoại đặc sắc

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 là màn diễu hành xe hoa hồng. Hơn 40 chiếc xe, gồm xe hơi cổ, xe điện và xe đạp cùng các đoàn các nghệ sỹ, diễn viên các dân tộc tại Lào Cai đã làm nên một show diễn hành hoa hồng đẹp lãng mạn suốt dọc các cung đường của thị xã.

Tại các điểm dừng của đoàn diễu hành, du khách phấn khích giao lưu với xe hoa và các nghệ sỹ. Trải nghiệm lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa khiến nhiều du khách hết sức thích thú.

Chị Hồng Vân đến từ Yên Bái chia sẻ: “Lễ diễu hành đẹp quá, thật sự thấy Sa Pa bây giờ nhiều đổi mới, hấp dẫn hơn. Có lẽ nhiều tỉnh Tây Bắc cũng phải học cách làm du lịch của Sa Pa, chứ không thể cứ hữu xạ tự nhiên hương mãi được”.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND thị xã Sa Pa và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan đã ký Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp xây dựng các chương trình du lịch, sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Sa Pa; Bảo tồn và phát huy các giá trị các di sản văn hóa di tích trên địa bàn thị xã Sa Pa; tạo sản phẩm thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện du lịch 5 mùa trên địa bàn thị xã Sa Pa, gắn với thương hiệu KDL quốc gia Sa Pa và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các chương trình, sự kiện chào mừng kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa vào năm 2023.

Thỏa thuận hợp tác này sẽ là nền tảng để du lịch Sa Pa trong năm tới sẽ có thêm những sản phẩm và hoạt động thú vị hấp dẫn du khách.

img

Khai mạc lễ hội hoa hồng Fansipan

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Giám đốc KDL Sun World Fansipan Legend chia sẻ: “Kỳ công ươm trồng những giống hồng cổ và hồng ngoại độc đáo, nỗ lực để mang tới những trải nghiệm văn hóa đặc sắc mang đậm bản sắc vùng cao, Sun World Fansipan Legend mong rằng, quý vị du khách sẽ có những khoảnh khắc thật đáng nhớ với Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022.

Đây cũng sẽ là lễ hội hoa hồng được tổ chức thường niên tại Sa Pa, đánh dấu một “thương hiệu lễ hội” cho du lịch Sa Pa, để du khách đến với “thị trấn trong sương” thưởng ngắm hoa hồng nhiều lần, mỗi năm”.

img

Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 có chủ đề “Xứ sở hoa hồng trong mây”

Sau lễ khai mạc, du khách tới Sun World Fansipan Legend đã có dịp trải nghiệm thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam với 10.000 gốc hồng leo cùng hàng triệu bông hồng cổ Sa Pa, hồng ngoại với nhiều loại quý hiếm như như "bông hồng triệu đô" Juliet, hồng Aoi, hồng Black Baccara, Catalina, Golden Celebration, Maurice Utrillo, Rouge Royale, Éclair, Spirit of Freedom…

Từ 29/4 đến 2/5, giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ 4 cũng sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ lễ hội, với sự tham dự của 30 nài ngựa đến từ nhiều tỉnh Tây Bắc.

Năm nay, đường đua hoa hồng rực rỡ hứa hẹn đem lại cho du khách những trải nghiệm văn hóa Tây Bắc vô cùng ấn tượng, đồng thời tạo nên điểm nhấn hút khách cho du lịch Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.