Đời sống

Lai Châu: Ba cháu nhỏ đi câu cá bị chết đuối thương tâm

05/09/2020, 15:22

Ngày 5/9, tin từ UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 cháu nhỏ tuổi từ 6 - 8 tuổi đi câu cá bị đuối nước.

img
Cả 3 cháu đều là học sinh của Trưởng tiểu học xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Ảnh minh họa)

Ba nạn nhân tử vong là Tao Văn Ph. (SN 2012), Lò Văn Tr. (SN 2014), đều trú tại bản Pa Pe, xã Bình Lư, huyện Tam Đường; Lò Văn Th. (SN 2014) trú bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường. Cả 3 cháu đều là học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của Trường tiểu học xã Bình Lư, huyện Tam Đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định vào khoảng 12h trưa ngày 4/9, sau khi ăn cơm xong, các cháu rủ nhau đi câu cá tại khu đầu cầu treo bản Nà Hum, xã Bình Lư cách nhà khoảng hơn 200m. Trong lúc lội ra cồn cát để cắm cần câu gặp phải hõm nước sâu 3 - 4m nên hụt chân chìm xuống nước. Thấy vậy một em trên bờ liền đi cầu cứu người bên đường. Nghe thông tin, người dân đã lập tức tìm kiếm và vớt được các em, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, UBND xã Bình Lư đã đến thăm hỏi, động viên đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi hộ 2.000.000 đồng, Hội chữ thập đỏ huyện Tam Đường hỗ trợ 500.000 đồng/nạn nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường hỗ trợ 500.000 đồng/nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.