Đi ++

Lại đồn đoán về Ngày tận thế của Trái đất năm 2017

25/02/2017, 08:23
image

Lại rộ lên nhiều thuyết âm mưu đồn đoán về Ngày tận thế sẽ diễn ra trong...vài tháng tới của năm 2017.

Nhà lý luận về thuyết âm mưu3D74789500000578-4242420-image-a-123_1487607486560

Thuyết âm mưu tiên tri về việc 2017 sẽ là tận thế đang gây rất nhiều tranh cãi

Các nhà lý luận về thuyết âm mưu đã tuyên bố thế giới sẽ sụp đổ và sẽ đi vào lãng quên trong vài tháng tới.

Các tín đồ Ki-tô giáo của trang tiên tri Những dấu hiệu của tận thế tuyên bố họ có "bằng chứng từ kinh thánh" cho thấy 2017 sẽ là tận thế.

Họ nói thêm rằng, việc giảm số lượng của loài dơi, cá và ong mật cũng là một dấu hiệu cho thấy thế giới đang bị đe dọa.

Trang này khẳng định: “Chưa bao giờ những sự kiện được coi là hiển nhiên lại xảy ra cùng lúc với tần suất và cường độ lớn như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang sống trong những năm tháng cuối cùng”.

Hiện có rất ít thông tin về người đứng sau trang web này.

Xem thêm video:

Quản trị viên của trang web này cũng đang điều hành các trang web tiên tri khác, gồm cả một trang gọi là "Sự Thật về Địa ngục”. 

Trang này cho rằng số lượng các trận động đất và nhật thực đang gia tăng và đề cập đến trang Theo dõi Động đất và đã ghi nhận 4.000 trận động đất kể từ đầu năm 2017.

Trang web cho biết thêm: "Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều cảnh báo thông qua những dấu hiệu này”. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý rằng tận thế sẽ đến sớm.

Carl Olson, biên tập viên của Catholic World Report đã lên tiếng phản đối những lập luận này trên Daily Star: “Ngày định sẵn không hẳn là sẽ chính xác. Nó có thể xê dịch cả thế kỷ hoặc thiên niên kỷ".

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các nhà lý luận về tiên tri tuyên bố rằng thế giới sẽ kết thúc.

Trong tháng 12/2016, một nhà lý luận thuyết âm mưu khẳng định rằng Chúa sẽ trở lại Trái đất trong tháng đó, đưa con người lên thiên đàng và hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh.

Nora Roth, một lập trình viên máy tính, cho biết cô đã thực hiện các tính toán phức tạp cho thấy tận thế sẽ xảy ra vào cuối năm 2016.

Vào thời điểm đó, "sự công bình vĩnh hằng sẽ xuất hiện, và Trái đất sẽ được “nghỉ ngơi” trong một thiên niên kỷ.

May mắn thay, những tính toán của cô Roth đã sai và thế giới không kết thúc vào năm 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.