Điều tra

Lai lịch bất hảo của đối tượng thủ dao đâm Trung uý CSGT ở Phú Thọ

11/08/2019, 11:12

Bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, xin không được, đối tượng có 2 tiền án về nhà mang dao ra đâm trọng thương Trung uý CSGT.

img
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) dẫn đầu Đoàn công tác đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm Trung tá CSGT tỉnh Phú Thọ bị đối tượng đâm trọng thương

Chiều muộn ngày 10/8, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) dẫn đầu Đoàn công tác đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, tặng quà động viên Trung úy Nguyễn Hoàng (SN 1990), thuộc Đội CSGT Công an thị xã Phú Thọ bị một đối tượng điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, xin không được đối tượng có 2 tiền án về nhà lấy dao, mang ra đâm trọng thương.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào 20h30’ ngày 7/8, tổ công tác của Đội CSGT Công an thị xã Phú Thọ gồm 4 đồng chí do tổ trưởng, đại úy Đỗ Tiến Việt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường Tân Thành, thuộc phường Hùng Vương, Tx Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) thì phát hiện Vương Hồng Thái điều khiển xe máy Yamaha mang BKS 19B1- 393.29 đi từ hướng đường Tân Thành về trường Đại học Hùng Vương, Thái vi phạm không đội MBH.

img
Trung uý Nguyễn Hoàng được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Theo đó, tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, Thái dừng xe, chấp hành điều lệnh. Kiểm tra nồng độ cồn và kết quả đo được Thái vi phạm nồng độ cồn 0,053 miligam/1 lít khí thở.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thái với các lỗi vi phạm, gồm: không có giấy phép lái xe, không đội MBH, nồng độ cồn vượt quá quy định 0,4 mg/1 lít khí thở và giữ phương tiện.

Do không xin được, Thái chấp hành kí biên bản các lỗi vi phạm, đồng thời đi bộ về nhà cách đó khoảng 500 m. Sau đó, trong khi Trung úy Nguyễn Hoàng đang ngồi lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm khác thì bất ngờ đối tượng Thái thủ dao sẵn trong người đâm vào lưng Trung uý Nguyễn Hoàng. Phát hiện sự việc, các thành viên trong tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Thái.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Thái là đối tượng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Thái theo qui định của pháp luật.

Tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Thiếu tướng Lê Xuân Đức đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và biểu dương tinh thần cương quyết trong xử lý vi phạm của Trung uý Nguyễn Hoàng khi làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn trung uý Nguyễn Hoàng sớm bình phục, trở về tiếp tục công tác đơn vị.

“Yêu cầu Phòng CSGT tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác để xử lý nghiêm đối tượng Thái trước pháp luật”- Thiếu tướng Lê Xuân Đức đề nghị và bày tỏ cảm ơn các y, bác sỹ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã hết lòng chăm sóc sức khỏe Trung uý Nguyễn Hoàng trong những ngày qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.