Thị trường

Lại lo gà Trung Quốc nhập lậu

22/05/2014, 06:47

Dịch cúm gia cầm đã được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng tăng kéo theo giá thành. Tuy nhiên, sau một thời gian người chăn nuôi bỏ chuồng, nguồn cung đang giảm dần dẫn tới nguy cơ gia cầm...

Gà thải loại của Trung Quốc từ Lạng Sơn về Hà Nội hầu hết đã chết trên đường vận chuyển
Gà thải loại của Trung Quốc từ Lạng Sơn về Hà Nội hầu hết đã chết trên đường vận chuyển


Gia cầm tăng giá nhanh


Khảo sát của PV Báo Giao thông cho thấy, so với thời điểm đầu năm, hiện giá bán các sản phẩm gia cầm đã tăng 20 - 30%. Tại chợ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 18/5, giá trứng vịt loại to 30.000 đồng/chục, trứng gà ta 35.000 đồng/chục, gà ta nguyên lông 135.000 đồng/kg, gà công nghiệp đã thịt 80.000 đồng/kg... Chị Thủy, người bán gà cho hay, so với đợt Tết Nguyên đán, giá gà đã tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg, trứng tăng thêm 5.000 - 7.000 đồng/chục; Sức mua cũng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày chị bán được 30 - 40 con và khoảng 300 quả trứng.
 

"Gà Trung Quốc đến tay người tiêu dùng đều đã được làm sẵn, rất khó phân biệt. Nhưng tiểu thương biết rõ đâu là gà nhập lậu bởi nguồn gốc giao hàng, vì con gà nguyên lông rất xơ xác, khi mổ ra buồng trứng khác thường... Do đó, để ngăn chặn gà Trung Quốc nhập lậu, rất cần sự đồng thuận của tiểu thương, đừng vì lợi nhuận mà đánh mất tinh thần dân tộc, đánh lừa và làm hại đến người tiêu dùng trong nước”.

 

Ông Nguyễn Văn Trọng
Cục phó Cục Chăn nuôi

Anh Nguyễn Văn Hà ở xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, Ninh Bình cũng cho biết, từ tháng 3, giá gia cầm đã nhích nhẹ và đến tháng 5 thì tăng khá cao. Hiện giá gà lông màu xuất từ trang trại là 50.000 - 55.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với tháng 2; Giá gà công nghiệp 35.000 - 40.000 đồng/kg (tăng 10.000 - 15.000 đồng); Vịt thịt 40.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng); Trứng gà 1.800 đồng/quả (tăng 300 - 500 đồng); Trứng vịt 2.000 - 2.200 đồng/quả (tăng 300 - 500 đồng)... “Suốt từ trước Tết đến nay, dịch bệnh làm giá gia cầm giảm, người nuôi bị lỗ nên bỏ chuồng nhiều. Tôi cũng đã phải giảm bớt số lượng đàn gia cầm xuống còn non nửa nhưng giờ sẽ lại tái đàn”, anh Hà cho biết. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ nông dân ở thời điểm này.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, trước Tết, do người dân nuôi nhiều gia cầm để đón đầu thị trường nhưng gặp dịch cúm, nên sản phẩm ế ẩm và rớt giá mạnh, người nuôi gia cầm thua lỗ, bỏ chuồng rất nhiều. Đến nay, giá gia cầm tăng mạnh, nông dân lại đổ xô tái đàn. Hiện mới là giai đoạn đầu tái đàn, nên nguồn cung gia cầm giống vẫn đảm bảo, dù giá gia cầm giống đã tăng so với trước. Nếu như tháng 2, giá gà lông màu giống có lúc chỉ 2.000 - 3.000 đồng/con, nay đã ở mức 5.000 - 7.000 đồng/con; Vịt giống có lúc chỉ 3.000 - 4.000 đồng/con, nay đã là 10.000 đồng/con... “Nếu nhu cầu tái đàn cứ tăng từ từ như hiện nay thì nguồn cung con giống sẽ đáp ứng kịp, còn nếu tăng đột biến thì sẽ có khan hiếm và tăng giá”, ông Trọng nhận định.

Nỗi lo gà trung quốc thải loại


Thị trường gia cầm ấm trở lại là tín hiệu vui cho người chăn nuôi, nhưng ông Trọng cũng lo ngại, như đã thành thông lệ, mỗi khi giá gia cầm tăng cao thì gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc lại tràn về. Ông Trọng cảnh báo: “Gà nhập lậu từ Trung Quốc là loại siêu trứng đã nuôi được 1 - 1,5 năm, không thể đẻ trứng nữa. Loại gà này không chỉ hết dinh dưỡng, mà còn tồn dư nhiều kháng sinh, chất độc hại do bị tiêm thuốc kích thích đẻ trứng trong thời gian dài”. 


Ông Trần Mạnh Hùng - Phó chánh Thanh tra Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 15/4 đến 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bắt giữ hàng chục vụ nhập lậu thịt gà thành phẩm và gần 32.000 con gia cầm giống nhập lậu. Điển hình như vụ bắt giữ 60 lồng chứa 5.700 con gà giống nhập lậu sáng 15/5 tại Km 4, QL1B, xã Hợp Thành (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Theo ông Hùng, do nhập lậu gia cầm đem lại siêu lợi nhuận, nên các đầu nậu tìm mọi cách tuồn vào nội địa, nhất là trong thời điểm giá các sản phẩm gia cầm đang đà tăng như hiện nay.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.