Thời sự

Lại lũ trên các sông miền Trung, 20 người thương vong

06/12/2016, 13:00
image

Mưa lũ những ngày qua ở miền Trung khiến 15 người chết, lũ các sông đang lên lại.

mưa lũ 1
Ngày 6/12, lũ trên các sông khu vực Nam Trung Bộ có khả năng lên lại. Ảnh: Quốc Nhựt

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện có 20 người thương vong do đợt mưa lũ tại miền Trung vừa qua. Trong đó, Quảng Nam 5 người chết, Quảng Ngãi 5 người, Bình Định 7 người. Riêng Bình Định có 3 người bị thương.

Báo cáo nhanh sáng 6/12 của Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho thấy thiệt hại về tài sản có 12.000 ngôi nhà bị ngập.  Trong đó có gần 100 nhà bị sập, hư hại. Gần 10.000ha lúa, 3.000ha hoa màu của bà con từ Thừa Thiên-Huế - Bình Định bị ngập úng. 18.000 gia cầm, 700 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Tính đến 20h ngày 5/12, có 5 hồ thủy điện đang xả theo quy trình. Hai hồ xả với lưu lượng trên 200 m3/s gồm Sông Tranh 2 (850/651 m3/s), Sông Hinh (254/200 m3/s). Các hồ còn lại xả với lưu lượng dưới 100 m3/s.

Ngoài ra có 6 hồ thủy lợi đang vận hành xả qua cửa van. Cụ thể là hồ Phú Ninh (Quảng Nam); hồ Liệt Sơn, Diên Trường (Quảng Ngãi); hồ Định Bình, Suối Tre, Ông Lành (Bình Định).

Trung ương cho biết, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh - Bình Định từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực Thừa Thiên-Huế - Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100 - 300mm/đợt).

Do đó, Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cảnh báo trong ngày 6/12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam sẽ lên lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế - Bình Định ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Xem thêm clip Quảng Nam: Người dân vất vả chạy lũ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.