Xã hội

Trực tiếp cứu hộ Đoàn 337: Tìm thấy 14 thi thể cán bộ bị vùi lấp

image

Cập nhật: Đã tìm thấy thi thể thứ 14 trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị đất đá vùi lấp.

Tiếp tục cập nhật...

17h50: Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thứ 14, danh tính nạn nhân đang được xác định.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, bằng mọi giá cố gắng tìm được hết những người mất tích trong hôm nay.

img
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Sở chỉ huy tiền phương. (Ông Hưng chủ tịch áo xanh, ngoài cùng tay phải)

17h: Sở chỉ huy tiền phương đóng ở thôn Choa (xã Hướng Phùng) cho hay, đã tìm thấy được thêm 2 thi thể bị vùi ở đống đổ nát, nâng tổng số người tử vong lên 14/22.

Trời mưa rất to, mọi người dân không được tiếp cận hiện trường trừ lực lượng chức năng, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến rất phức tạp.

img
Hiện trường bị san phẳng sau sạt lở
img
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm

15h45: Một tốp khoảng 30 người băng qua các điểm sạt lở đường HCM nhánh Tây để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Thời tiết lúc này mưa rất to, bùn đất tràn xuống đường đặc quánh. Trong khi nước ở trên vách núi đổ về rất mạnh khiến việc di chuyển rất khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng đã tìm thấy 12 thi thể cán bộ chiến sỹ ở đống đổ nát.

img
Nhóm cán bộ, chiến sĩ băng qua điểm sạt lở tiếp cận hiện trường
img
Bùn đất tràn xuống đường đặc quánh
img
Hiện trường ngổn ngang
img
Các lực lượng đang nỗ lực hết sức tìm kiếm các nạn nhân mất tích

15h10: Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thứ 12. Nạn nhân được xác định là Phùng Thanh Tùng, TL quân lực (SN 17/12/1979); Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Trời đang mưa to, công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp đang được tích cực triển khai

img
Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường đễ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp

Điều máy bay tiếp cận xã Hướng Việt đang bị cô lập

14h50: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng cho hay, đã lệnh 2 trực thăng từ Đà Nẵng ra chờ lệnh tại sân bay Phú Bài, chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Việt đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Hiện, trong hiện trường sạt lở có 323 người, lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện để tìm kiếm. Thứ trưởng Cương yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh kẻng cảnh báo nếu phát hiện sạt lở.

Trong khi đó, tại Km15 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hai xe múc, xe ủi và 35 quân nhân từ Sư 969 san ủi điểm sạt lở, dùng rọ đá kè đường.

Tìm thấy thi thể thứ 11

14h45: Thi thể thứ 11 trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị đất đá vùi lấp được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thu, lái xe (SN 2/2/1984); Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Hiện còn 11 người bị vùi lấp chưa có tung tích, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ

14h30: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã có mặt tại hiện trường sạt lở chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Thứ trưởng yêu các đơn vị tập trung lực lượng tối đa khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến. Đồng thời, các máy móc được huy động tiến hành san gạt các vị trí sạt lở ở ta luy dương và ta luy âm, dùng rọ thép, đá hộc, bờ kè để khắc phục.

Tại vị trí sạt lở Km221+650 đường Hồ Chí Minh nhánh tây, bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá từ vách núi đổ sập xuống, chặn ngang mặt đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Tại khu vực hiện trường, trời đổ mưa tầm tã, các phương tiện vận chuyển đá hộc nối tiếp nhau đến điểm tập kết, khắc phục sạt lở. Hiện Km15 đường HCM nhánh Tây cơ bản đã thông tuyến. Các lực lượng đang tập trung khắc phục điểm Km221+650.

img
Thứ trưởng Thọ chỉ đạo công tác mở đường hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường
img

14h20: Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thứ 10. Nạn nhân được xác định là Lê Hương Trà, lái xe (SN 27/10/1984). Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

14h00: Tìm thấy thi thể thứ 9. Nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Quyết, trợ lý quân lực, SN 10/12/1977, quê quán: Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

13h20: Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, phương án đưa ra lúc này là đề nghị Bộ Quốc phòng điều động trực thăng hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Hiện nay, xã Hướng Việt đang bị cô lập hoàn toàn, người dân đang thiếu lương thực thực phẩm, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Địa chỉ đáp máy bay là sân bay Tà Cơn, ở huyện Hướng Hóa. Hiện nay tình trạng cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn vì có rất nhiều điểm sạt lở gây chia cắt.

Video: Ông Hà Sỹ Đồng thông tin về công tác cứu hộ cứu nạn:

13h05: Nguồn tin của Báo Giao thông tại hiện trường cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân thứ 8 trong số 22 cán bộ, chiến sỹ mất tích. 3 người mới được tìm thấy gồm: Trần Văn Toàn (SN 2/5/1983, lái xe, quê: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An); Nguyễn Cảnh Trung (nhân viên văn thư, SN 9/2/1978, quê: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Cao Cường (nhân viên bảo mật, SN 10/2/1977, quê: Cương Gián, Nghi Xuân, Nghệ An).

13h00: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

img
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích

Video: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường:

12h45: Ông Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II đã đến hiện trường tại Sở chỉ huy tiền phương đóng tại Km15 xã Hướng Phùng họp bàn phương án tiếp cận nơi bị nạn. Ngành giao thông đã điều động tối đa nhân lực, tập kết tại hiện trường hơn 15 máy xúc lật và toàn bộ hệ thống xe tải chở nguyên vật liệu như rọ thép, đá, đá hộc từ Quảng Trị và Quảng Bình để tập kết ở 2 đầu. Mọi lực lượng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi nhất để triển khai thi công ứng cứu kịp thời.

img
Tiếp tục khẩn trương mở đường vào hiện trường

12h35: Tìm thấy thi thể thứ năm trong vụ sạt lở đất đá tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4). Danh tính được xác định là Thượng úy Lê Đức Thiện (SN 28/2/1980, quê Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa).

12h30: Gấp rút san gạt đất đá, gia cố nền đất tại các điểm sạt lở để thông đường, đưa phương tiện, máy móc vào hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm.

11h50: Tìm thấy thi thể thứ tư là chiến sỹ Cao Văn Thắng (SN 14/9/1997, quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh.

img
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các chiến sỹ được tìm thấy ra ngoài

11h30: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp khẩn với lãnh đạo và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị.

11h10: Thận trọng bới tìm cán bộ, chiến sỹ trong đống bùn đất. Công tác tìm kiếm các cán bộ chiến sỹ đang được khẩn trương triển khai. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ gồm biên phòng, quân sự...được huy động tối đa, đào lớp đất đá sạt lở để tìm kiếm 19 người mất tích còn lại.

img
Công tác kiếm tìm người mất tích được triển khai khẩn trương nhưng thận trọng

11h00: Đưa thi thể người gặp nạn ra khỏi hiện trường

img
Những thi thể đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường

10h30: Thông tin từ hiện trường, mưa lớn, núi tiếp tụt sụt lở, công việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều nguy hiểm. Quân khu 4 đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm lực lượng tại chỗ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Bộ CHQS Quảng Trị, Sư đoàn 968... do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy.

10h25: Tìm thấy thi thể thứ ba, là Chủ nhiệm Hậu cần Lê Văn Quế. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 20 phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để khắc phục điểm sạt lở.

img
Phương tiện cùng vật liệu được huy động để mở đường vào hiện trường

10h00: Tìm thấy thi thể thứ hai tên Lê Đức Hải (sỹ quan) tại điểm vùi lấp. Hiện còn 20 người của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang mất liên lạc. Công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

9h45: Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng xác nhận đã tìm thấy thi thể một quân nhân tên Lê Quốc Cường (quân nhân chuyên nghiệp). Hiện công tác mở đường để xe cơ giới vào hiện trường vẫn đang được tích cực triển khai, tuy nhiên các phương tiện vẫn còn cách hiện trường khoảng 2km.

img
Điểm sạt lở Km15 đường HCM nhánh Tây nhìn từ trên cao

Ông Đồng cho biết, trong số 27 người gặp nạn, đã cứu được 5 người. Tại Km222+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường Khe Sanh đi Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn. Khu vực này cách hiện trường khoảng 3km, việc tiếp cận gặp khó khăn vì có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng.

Ngành chức năng đã huy động khoảng 500 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, cùng các phương tiện máy móc khai thông điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường. Phương án được đưa ra là dồn lực lượng và phương tiện khai thông điểm sạt lở để mở đường thông tuyến. Trường hợp việc khắc phục sạt lở gặp khó khăn, phải mất quá nhiều thời gian thì sử dụng tuyến đường thủy để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

img
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất tích

9h30: Trả lời PV, ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, ông và một số đơn vị đã tiếp cận được hiện trường từ sáng nay. Ngoài ra, lực lượng biên phòng trên địa bàn cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phối hợp tìm kiếm người bị nạn.

9h15: Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BCH BĐBP Quảng Trị cho biết, 150 cán bộ chiến sỹ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, hiện chưa tìm thấy ai. Tuyến đường vào hiện trường sạt lở nghiêm trọng nên phải dùng phương tiện cơ giới khắc phục.

Theo Thượng tá Toàn, đây là khu vực đất mềm nên khi mưa lớn xảy ra sạt lở. Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

9h10: UBND tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn. Ông Đồng đã tới ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sáng nay (18/10), UBND Quảng Trị họp khẩn, xác minh và tổ chức biện pháp ứng cứu liên quan thông tin hàng chục cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (đóng quân trên địa bàn H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị đất đá vùi sau sạt lở đất…

Thông tin ban đầu, vụ việc sạt lở xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày (18/10).

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đây được xem là vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu còn khá ít ỏi. Địa điểm xảy ra tại địa bàn đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337. Khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này bị đất vùi.

img
UBND tỉnh Quảng Trị họp khẩn về thông tin có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 nghi bị đất đá vùi sau sạt lở kinh hoàng

UBND Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại H.Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 1 số sở, ngành lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ...

Theo ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, hiện đường vào hiện trường vụ sạt lở từ TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đi vào Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 bị tắc cục bộ ở Km số 5 và Km 15. Lực lượng chức năng đang tiến hành thông tuyến.

Ông Đồng cho hay, đến nay các đơn vị chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường để xác minh, có thông tin chính xác nhất. Trời mưa to, địa hình phức tạp, đồi nối hiểm trở, tỉnh yêu cầu các lực lượng cứu hộ có phương án đảm bảo an toàn tối đa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng đang cố gắng thông đường. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đang chỉ đạo các lực lượng GTVT, phối hợp đẩy nhanh tiến độ mở đường.

Tại buổi họp báo sáng nay (18/10), Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng xác nhận vụ việc sạt lở đất đá ở Hướng Hóa, Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 mất tích. Lực lượng chức năng hiện đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân kể trên.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, tại Hướng Hóa (Quảng Trị), những người đang đang đào bới tìm kiếm đồng đội phải lui ra để đảm bảo an toàn và tìm biện pháp tốt hơn.

Quân khu 4 bây giờ vừa tổ chức lễ viếng, truy điệu cho 13 liệt sĩ hi sinh đồng thời tiếp tục phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục sự cố ở thủy Điện Rào Trăng 3 và hôm nay lại phải tiếp tục khắc phục hậu quả tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Theo lãnh đạo UBND xã Hướng Phường (Hướng Hóa), từ 6h30 sáng nay (18/10), lực lượng cứu nạn của địa phương đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (quân khu 4).

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chỉ có 20 người gồm công an, dân quan, cán bộ và một số người dân. Hiện phương tiện cứu hộ khá thô sơ, chỉ có cuốc xẻng, rất cần lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để đẩy nhanh công tác ứng cứu. Vị trí sạt lở ở thôn Cộp, xã Hướng Phùng, xa trung tâm nên rất khó để huy động máy móc chuyên dụng.

Ghi nhận PV, trên địa bàn Hướng Hóa vẫn có mưa to, sương mù dày đặc. Việc đi lại hết sức khó khăn và nhiều điểm sạt lở, cắt đường.

Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 3 sĩ quan, 8 quân nhân chuyên nghiệp, 11 hạ sỹ quan, chiến sĩ.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hiện trường:

img
Hàng trăm cán bộ chiến sỹ, lực lượng địa phương và máy móc được huy động mở đường vào hiện trường
img
Hiện trường vụ sạt lở
img
Lực lượng chức năng thận khẩn trương tiếp cận, đào bới đất đá để cứu người
img
Khối lượng đất đá sạt lở khá lớn
img
Lực lượng chức năng tích cực đào bới đất đá, tìm kiếm người mất tích
img
Lượng đất đá khá lớn khiến nhiều công trình tại địa bàn đóng quân của Sư đoàn 337 bị đổ sập
img
Các lực lượng làm nỗ lực từng giây để tìm kiếm người mất tích
img
Một vị trí bị đất đá vùi lấp
img
Các vị trí đứt gãy trên đường, xe cơ giới chưa thể tiếp cận, các lực lượng đi bộ tiếp cận
img
Nhiều phương tiện được huy động
img
Chó nghiệp vụ cũng được huy động để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn
img
Máy múc xử lý các vị trí sạt lở trên đường vào hiện trường
img
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở vùi lấp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn kinh tế - Quốc phòng 337

Video thông đường vào điểm sạt lở:

Video hàng trăm cán bộ chiến sỹ và các lực lượng địa phương được huy động cứu hộ, cứu nạn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.