Xã hội

Lại thêm áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, miền Bắc vẫn mưa lớn

17/08/2020, 08:41

Dự báo áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 10.

img
Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông, trong 2 ngày tới có thể mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 17/1, áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo tới sáng ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon 170km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Theo đó, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) bao gồm: Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong khi đó trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh, dự báo thời tiết từ nay đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt). Đặc biệt các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt).

Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi có thể trên 500mm/đợt).

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 17 đến 20/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và dông; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

img

Hà Nội thêm ca Covid-19 thứ 10, là F1 của nhân viên ngân hàng nhiễm bệnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.