Xã hội

Lại thêm đợt không khí lạnh từ 20/10, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Trung

18/10/2021, 19:38
image

Dự báo thời tiết từ ngày 20/10 sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn cho miền Trung trong các ngày tiếp theo...

Không khí lạnh nối tiếp gây mưa lớn cho miền Trung

Chiều nay, 18/10, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay tới ngày mai (19/10), khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

img

Nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài tại miền Trung (ảnh Tổng cục PCTT)

Như vậy, tính từ 15/10 đến nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600mm, có nơi trên 700mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 300mm; khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm.

“Không khí lạnh tăng cường kết hợp với mưa tại miền Trung sẽ diễn ra trong 2 ngày tới, sau đó trời chỉ còn lạnh về đêm, mưa giảm. Tuy nhiên, dự báo thời tiết từ 20/10 sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường khác, tới ngày 21/10 Bắc Bộ chuyển rét. Từ 22-27/10 kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến khu vực Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi lại xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo”, ông Thành cho biết.

Vẫn còn 54 xã tại miền Trung ngập lụt

Theo ông Thành, miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ lớn nên các khu vực đồi núi, đất đá đã bão hoà nước, nguy cơ trượt lở rất cao, cần đề phòng tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

img

Mưa lớn gây cản trở giao thông tại các tỉnh miền Trung

Thống kê thiệt hại do mưa lớn tại miền Trung tới 18h chiều nay, 18/10, đã khiến 6 người chết và mất tích; gần 2.400 ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thuỷ sản bị hư hại.

Tình trạng ngập lụt còn xảy ra tại hơn 54 xã (Thừa Thiên - Huế 6 xã, Quảng Bình: 30 xã, Quảng Trị 15 xã, Đà Nẵng 3 xã).

Liên quan tới tình hình giao thông, báo cáo cập nhật cho hay, hiện Quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam và đường Hồ Chí Minh đã được thông xe.

Tuy nhiên vẫn còn 44 vị trí ách tắc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh (Quảng Bình: 35; Quảng Nam: 09), giảm 211 vị trí so với sáng 18/10.

Dự báo không khí lạnh tăng cường từ 20/10 (Video Hoàng Linh)

Dự báo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.