Thế giới

Lại trực thăng rơi ở Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng

26/07/2014, 00:45

Ít nhất 7 người thiệt mạng khi một chiếc trực thăng hiện đại bị rơi trên một cánh đồng ở gần Sitapur, bang Uttar Pradesh vào chiều tối 25/7.

Ít nhất 7 người thiệt mạng khi một chiếc trực thăng hiện đại bị rơi trên một cánh đồng ở gần Sitapur, bang Uttar Pradesh vào chiều tối 25/7.

Hiện trường chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ rơi
Hiện trường chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ rơi

Theo các báo cáo, chiếc trực thăng lên thẳng số hiệu 307 của Không quân Ấn Độ đang trên đường bay từ Bareilly đến Allahabad thì gặp nạn và rơi xuống một cánh đồng ở làng Ahirwa thuộc vùng Sitapuh, cách thủ phủ bang khoảng 70km.

JP Singh, một quan chức địa phương ở Sitapur xác nhận cơ trưởng, cơ phó và 5 người trên máy bay đã thiệt mạng. Ông này cho biết chiếc trực thăng bị cháy hoàn toàn và không ai có khả năng sống sót trong vụ tai nạn. Khi đó, lực lượng cứu hỏa được huy động khẩn cấp để dập đám cháy.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ rơi máy bay xảy ra vào khoảng 5h chiều sau khi chiếc trực thăng mất liên lạc với cả hai đài kiểm soát không lưu Bakshi-Ka-Talab và sân bay Lucknow. Máy bay vẫn giữ liên lạc với đài kiểm soát không lưu của căn cứ không quân tại Dehli cho tới tận chiều tối mới mất tín hiệu.

Vị quan chức địa phương này cũng xác nhận rằng đài kiểm soát không lưu ở Dehli cũng như ở Lucknow đã liên lạc với chính quyền địa phương để thông tin về chiếc trực thăng.

Cũng có một số thông tin cho rằng chiếc trực thăng đã cố gắng liên lạc với căn cứ không quân Bakshi-Ka-Talab xin trợ giúp trước khi rơi, nhưng ông Singh phủ nhận việc này.

Ngọc Thọ (Theo Times of India)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.