Điều tra

Lái xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết khai gì?

27/03/2019, 13:21
image

Tại cơ quan điều tra, lái xe khách gây ra TNGT khiến 7 người chết cho biết, trên xe có 2 lái xe và Phú đổi lái trước khi gây tai nạn 4 tiếng.

img
Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc, theo ghi nhận tại hiện trường, sau khi đâm vào đoàn đưa tang, xe khách tiếp tục di chuyển và dừng lại tại vị trí cách hiện trường khoảng 20m.

Hiện chiếc xe này đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn được xác định là Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, lái xe Phú khai nhận, vào khoảng 17h15 ngày 26/3, Phú điều khiển xe khách BKS 27B - 003.43 đi từ bến xe Điện Biên về Vĩnh Phúc. Trên đường đi, xe dừng lại 2 lần ở Sơn La và trên xe có 2 tài xế.

Khoảng 5h cùng ngày 27/3, Phú lái xe vừa đến tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng 30 phút sau, xe đi đến địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc đã đâm vào đoàn người đưa tang đi qua ngã tư Đông Đậu, xã Trung Nguyên.

Về hành trình xe di chuyển, lái xe Phú cho biết, khoảng 21h30 tối 26/3 xe dừng ăn tối sau đó Phú đổi lái cho Vinh (SN 1991, trú huyện Yên Lạc) lái xe. Đến khoảng 1h30 ngày 27/3, Phú tiếp tục cầm lái chiếc xe khách.

4 tiếng sau đã gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm khiến 7 người tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phú bỏ xe ở hiện trường và về nhà ở Sơn Tây sau đó ra trình diện công an.

img
Theo tìm hiểu, chiếc xe khách gây tai nạn đã chạy sai lộ trình cho phép
img

Liên quan đến vụ TNGT xe khách đâm vào đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc, Sở GTVT Điện Biên cho biết, lộ trình xe khách gây tai nạn được cấp phép theo tuyến từ bến xe Điện Biên Phủ theo QL279 qua huyện Tuần Giáo tiếp tục lưu thông theo QL6 qua tỉnh Hòa Bình, theo đường tỉnh 317 qua huyện Thanh Thủy, đến đường tỉnh 316 rồi qua cầu Trung Hà (Tam Nông, Phú Thọ) theo QL32 đi huyện Tam Nông rẽ vào QL32C rồi ra QL2 qua Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) vào đường tỉnh 305 và đường tỉnh 307 để đến bến xe huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Tuy nhiên, thời điểm gây tai nạn xe khách này đang lưu thông trên tuyến QL2C. Do đó, đối chiếu với hành trình được cấp phép từ Sở GTVT Điện Biên cho thấy xe khách gây tai nạn đã chạy sai lộ trình cho phép.

(Khoảnh khắc xe khách lao vào đoàn người đưa tang - Nguồn: Người dân cung cấp)

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 5h sáng 27/3, xe khách BKS 27B-003.43 của Công ty Long Giang (Điện Biên), do Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển đã bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang trên địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 10 người thương vong.

Danh tính 7 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1978), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) cùng trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là: Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mậu và Nguyễn Thị Ten.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.