Điều tra

Tai nạn 7 người chết ở Vĩnh Phúc: Lái xe nhận lỗi thiếu quan sát

27/03/2019, 16:41

Cơ quan chức năng ban đầu xác định do sương mù, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát đã gây ra vụ TNGT khiến 7 người tử vong.

img
Chân dung lái xe Phú gây TNGT khiến 7 người đi đưa tang tử vong ở Vĩnh Phúc. Ảnh CAND

Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi trình diện tại cơ quan điều tra, lái xe khách khai do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân để củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Về tình hình 3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện 2 người bị thương nhẹ đã được sơ cứu và đưa về nhà nghỉ ngơi, 1 nạn nhân bị thương nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, xe khách BKS 27B-003.43 do lái xe Phan Thanh Phú (SN 1976, trú thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào đoàn người đang đi đưa tang làm 4 người chết tại chỗ; 3 người chết khi đi cấp cứu; 3 người khác bị thương.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 8 người và không ai bị thương.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1978), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) cùng trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.