Pháp luật

Lái xe nhét hàng lậu vào túi của hành khách

31/05/2014, 20:11

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác tìm thấy 344 cây thuốc lá ngoại, tương đương 3.500 bao thuốc, thuộc nhiều loại JET, Hero, George Karelias and Sons…

Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, lái xe đã cho thuốc lá vào những chiếc túi da rồi nhét phía dưới giường nằm của khách. Thậm chí, một lượng thuốc lá còn được phát hiện giấu trong túi đồ của hành khách trên xe mà họ không hề hay biết.

Ông Nguyễn Huy Cương - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ một lô thuốc lá lậu với số lượng lớn đang trên đường mang vào nội thành tiêu thụ.

Số thuốc lá ngoại được giấu dưới cốp xe
Số thuốc lá ngoại được giấu dưới cốp xe

Cụ thể: Khoảng 10h50 ngày 31/5, Tổ công tác của Đội QLTT số 5 – Chi cục QLTT Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) thì phát hiện xe khách giường nằm BKS 74B - 000.75 đang di chuyển vào khu vực nội thành có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác tìm thấy 344 cây thuốc lá ngoại (tương đương 3.500 bao thuốc, thuộc nhiều loại JET, Hero, George Karelias and Sons…) được giấu trong cốp xe và phía dưới hệ thống giường nằm của khách.

Toàn bộ lô thuốc đều không có hóa đơn, chứng từ
Toàn bộ lô thuốc đều không có hóa đơn, chứng từ

Tại thời điểm kiếm tra, lái xe Trần Trọng Bình (SN 1975, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến lô thuốc lá trên. Lái xe này khai nhận chở thuê số hàng trên từ Quảng Trị về Hà Nội tập kết tại khu vực cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với giá 300 ngàn đồng/chuyến.

Chiếc ô tô đang chuẩn bị giao hàng tại cổng trường ĐH Bác Khoa thì bị phát hiện
Chiếc ô tô đang chuẩn bị giao hàng tại cổng trường ĐH Bác Khoa thì bị phát hiện

Bên cạnh số thuốc lá lậu trên, lực lượng QLTT còn phát hiện thêm 50 chai rượu Vodka nhãn mác DANZKA không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng được giấu trên xe. Hiện Đội QLTT số 5 – Chi cục QLTT Hà Nội đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và lô hàng trên bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.