An ninh hình sự

Lâm Đồng: Bị bất ngờ truy quét, cát tặc sông Làng 2 “bỏ của chạy lấy người”

08/03/2022, 06:03

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tịch thu 14 máy nổ, 4 văn thể, 4 sàng cát và 2 bè sắt trên sông Làng 2, huyện Lâm Hà.

Ngày 7/3, lực lượng chức năng UBND xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra tình trạng khai thác cát lậu trên sông Làng 2 qua xã Phúc Thọ. Qua đó, đã tịch thu tại hiện trường 4 máy nổ và nhiều phương tiện khai thác cát trong tình trạng mới hoạt động trên sông.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý tịch thu máy móc thiết bị, thì những người khai thác cát trái phép đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường vào rừng.

img

Máy nổ và các thiết bị khai thác cát lậu đang được tịch thu tại hiện trường

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết, từ cuối năm 2021, sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng cát tặc trên sông Làng 2, UBND xã đã phối hợp với lực lượng chức năng liên tục truy quét những đồi tượng khai thác cát trái phép trên sông Làng 2.

Theo đó, từ tháng 1/2022 lực lượng chức năng xã Phúc Thọ đã tổ chức 8 đợt truy quét bất ngờ. Lập biên bản tịch thu 14 máy nổ, 4 văn thể, 4 sàng cát và 2 bè sắt và nhiều ống hút nhựa trên sông Làng 2, qua xã Phúc Thọ.

Ngoài ra UBND xã Phúc Thọ còn phát hiện và xử lý 8 trường hợp thay đổi hiện trạng đất. Trong đó, UBND xã đã xử lý 6 trường hợp với số tiền phạt là 21 triệu đồng, 1 trường hợp đang lập hồ sơ xử lý, 1 trường hợp chuyển lên UBND huyện Lâm Hà xử phạt 27,5 triệu đồng.

Cũng theo ông Phan Tiến Dũng, trong năm 2021, UBND xã Phúc Thọ cũng nhiều lần truy quét tình trạng khai thác cát tặc trên sông Làng 2. Theo đó đã tịch thu 25 máy nổ, 10 đầu hút, 5 bè sắt.

Ngoài ra, UBND xã Phúc Thọ phối hợp với lực lượng công an huyện Lâm Hà xử lý 6 vụ khai thác cát trái phép tại thôn R, Hang Trụ, tịch thu 4 máy múc và đấu giá lên tới 700 triệu đồng.

img

Đầu năm 2022 cát tặc bị tịch thu 14 máy nổ, 4 văn thể, 4 sàng cát và 2 bè sắt trên sông Làng 2

Được biết, trước năm 2006 khu vực đất khai thác cát trên sông Làng 2 thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà với 219 hộ dân canh tác sử dụng. Năm 2006, nhà nước thu hồi đất giao cho Công ty Lilama 45-1 thực hiện dự án thủy điện Sardeung. Tuy nhiên dự án thủy điện này bị chính quyền thu hồi vào năm 2011. Từ đó, các hộ dân liên tục khiếu kiện đòi lại đất, và lấn chiếm khai thác cát trái phép.

Đại diện lãnh đạo huyện Lâm Hà cho biết, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo, trong tháng 3/2022 các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên tục kiểm tra bất ngờ, xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng khai thác cát lậu trên sông Làng 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.