An ninh hình sự

Lâm Đồng: Khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng sau Báo Giao thông phản ánh

14/04/2022, 09:55

Ngày 14/4, Hạt kiểm lâm Bảo Lộc và các đơn vị chức năng sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc phá rừng xảy ra tại tiểu khu 474 xã Đại Lào.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, Hạt kiểm lâm Bảo Lộc sẽ phối hợp với Viện kiểm soát nhân dân, Đội cảnh sát tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ công an TP Bảo Lộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bảo Lộc, UBND xã Đại Lào… và các đơn vị, hộ cá nhân liên quan, sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc phá rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 474 xã Đại Lào.

Trước đó, ngày 12/4 đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 lập biên bản về hành vi phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 474 xã Đại Lào. Ngay sau đó, đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 chuyển hồ sơ hành vi phá rừng trái pháp luật này sang Hạt kiểm lâm và các cơ quan chức năng giải quyết.

img

Một gốc cây rừng rất to đã được hạ đốn trên đất rừng tại tiểu khu 474

Trước đó, Báo Giao thông đã có bài điều tra, tận mắt chứng kiến một ngọn đồi, thuộc tiểu khu 474, xóm 5, thôn 2, xã Đại Lào đã bị hạ đốn toàn bộ cây rừng.

Để đến được ngọn đồi này, phóng viên phải đi từ QL20 vào đường Mai Thúc Loan qua số nhà 147 Thi Sách khoảng 300m rẽ trái vào con đường vắng không nhà dân, nhưng trên bản đồ hiển thị đường Trần Phú. Hết đường Trần Phú phải leo bộ quanh co qua 3 ngọn đồi mới đến tiểu khu 474. Tiếp cận nơi này, đứng trên ngọn đồi nhìn trọn khu trung tâm xã Đại Lào rất hút mắt.

Ngay sau khi Báo Giao thông đăng bài điều tra UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND Tp.Bảo Lộc kiểm tra thông tin báo cáo lên UBND tỉnh.

Chiều 10/4, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cùng các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, và chỉ đạo xử lý.

img

Phá đốt trơ trọi một ngọn đồi không trừ 1 cây lớn nhỏ

Trước đó, Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ 2 máy múc do ông Nam sử dụng tác động làm thay đổi hiện trạng khi chưa có phương án và chưa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cho phép.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc- Đoàn Kim Đình chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và UBND xã Đại Lào phối hợp với các cơ quan chức năng xác định rõ hành vi vi phạm làm thay đổi hiện trạng đất lâm nghiệp của ông Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/4, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc sai phạm tại Tiểu khu 474.

Ngày 12/4 đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 lập biên bản về hành vi phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 474 xã Đại Lào và chuyển hồ sơ sang Hạt kiểm Lâm Bảo Lộc để tiếp tục xử lý vụ việc phá rừng này.

Báo giao thông sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc phá rừng này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.