An ninh hình sự

Lâm Đồng phạt tiền, thu 2 dàn máy hút cát tặc tại suối Làng 2

23/12/2021, 06:34

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lâm Hà xử lý nghiêm tình trạng cát tặc băm nát suối Làng 2, sau Báo Giao thông phản ánh.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng cát tặc băm nát suối Làng 2, xã Phúc Thọ, ngày 9/12 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã có Công văn yêu cầu chính quyền địa phương cùng các đơn vị quản lý, đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ nội dung Báo Giao thông phản ánh.

img

Cẩu 2 dàn máy hút cát lậu bị bắt quả tang tại suối Làng 2 về UBND xã Phúc Thọ

Ngày 13/12, UBND huyện Lâm Hà có công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp tại các bãi chứa cát trên địa bàn xã Phúc Thọ theo phản ánh của Báo Giao thông.

Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà lập chuyên án theo dõi, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lãnh vực khoáng sản để xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không phép tại xã Phúc Thọ, không để các đối tượng lộng hành, ngang nhiên coi thường pháp luật.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà, cho biết: Ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh một ngày, ngày 9/12 Phòng Tài nguyền và Môi trường phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng suối Làng 2, thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ. Tiếp tục theo dõi đến ngày 14/12 đoàn kiểm tra của huyện Lâm Hà phát hiện, bắt quả tang với 2 trường hợp khai thác cát không phép, tổng tiền phạt là 29 triệu đồng. Đồng thời tịch thu 2 dàn máy hút cát và 30 khối cát lậu tại hiện trường.

img

Đoàn kiểm tra phát hiện 6 vị trí tại có dấu hiệu khai thác cát lậu bỏ trốn để lại 6 máy nổ, 5 đầu bơn hút cát, 3 sàng cát, 2 bè cát

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà cho biết: “Sau khi biết Báo Giao thông phản ánh, những đối tượng khai thác cát lậu nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đoàn kiểm tra đã phát hiện 6 vị trí có dấu hiệu khai thác cát lậu bỏ trốn để lại các thiết bị khai thác cát. Đoàn kiểm tra đã đưa 6 máy nổ, 5 đầu bơm hút cát, 3 sàng cát, 2 bè cát về trụ sở UBND xã Phúc Thọ tạm giữ và ban hành thông báo công khai để xác minh chủ sở hữu của các phương tiện nêu trên, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà, từ đầu năm 2021 đến trước khi Báo Giao thông phản ánh, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lâm Hà đã tổ chức 15 đợt tuần tra, kiểm tra đột xuất tình trạng khai thác cát trên dòng suối Làng 2 qua xã Phúc Thọ. Qua đó, phát hiện và xử lý 6 trường hợp với tổng số tiền phạt là 112 triệu đồng. Đồng thời tịch thu 4 máy múc, 27 máy nổ, 10 đầu hút cát, 5 bè sắt và 52,6m3 cát. Ngoài ra, còn xử phạt 2 trường hợp mua bán khoáng sản có nguồn gốc không hợp pháp với số tiền là 3 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/12 Báo Giao thông đã phản ánh, đoạn suối Làng 2 dài khoảng gần 3km chảy qua xã Phúc Thọ có đến 4 địa điểm khai thác cát trái phép. Một dòng suối bị băm nát.

img

Từ đầu năm 2021 Đoàn kiểm tra huyện Lâm Hà phát hiện và xử lý 6 trường hợp với tổng số tiền phạt là 112 triệu đồng, tịch thu 4 máy múc, 27 máy nổ, 10 đầu hút cát, 5 bè sắt và 52,6m3 cát tại suối Làng 2

Có bãi cát tặc dùng máy để hút cát lên cao thành cồn, xe ben chạy xuống tận lòng suối để “ăn hàng”. Có đoạn cát đầy suối, máy múc chỉ việc xúc cát lên xe ben.

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phú Thọ thừa nhận tại dòng suối Làng 2 có tình trạng khai thác cát tặc. Đoạn hạ lưu thuộc lòng hồ thủy điện do công ty Lê Chương Đà Lạt được cấp phép nạo vét lòng hồ. Còn đoạn thượng lưu thuộc địa bàn xã Phúc Thọ chưa một tổ chức, cá nhân nào được cấp phép khai thác khoáng sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.