Pháp đình

Làm giả tài liệu, nguyên Trưởng phòng Thanh tra tham nhũng hầu tòa

15/03/2018, 05:41

Nguyên Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Cà Mau) hầu tòa vì làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Bi cao Ngo Truong Son 2

Bị cáo Ngô Trường Sơn tại phiên tòa.

Ngày 14/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" đối với Ngô Trường Sơn (SN 1963, ngụ ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau), nguyên Trưởng Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Theo cáo trạng, ngày 7/22017, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1940, ngụ ấp 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) cùng 67 người dân ấp 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) đến cổng UBND tỉnh Cà Mau, để khiếu kiện đòi lại phần đất 500m hậu của họ, bị Lâm ngư trường Sông Trẹm (nay là Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ) thu hồi.

Tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Cà Mau, ông Quang đưa ra hồ sơ tài liệu làm căn cứ yêu cầu. Trong đó, có Công văn số 06/GSKTXLSTT-TT ngày 23/01/2017, của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, gửi Tổng Thanh tra Chính phủ có nội dung: Đề nghị Tổng Thanh trà Chính phủ thành lập Đoàn thanh tra xác minh, làm rõ việc Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu cố ý không thực hiện kết luận thanh tra. 

Tuy nhiên, qua xem xét Công văn số 6 nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau nhận thấy, về quan điểm, nội dung Công văn gửi Tổng Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh không có chỉ đạo ban hành Công văn này và có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý.

Quá trình điều tra, ông Sơn đã thừa nhận Công văn số 06 nêu trên là do ông ta tự soạn thảo và dán chữ ký, con dấu tên Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, rồi photocopy đưa cho ông Nguyễn Văn Quang đại diện cho các hộ dân, nhằm mục đích trấn an người dân không đi khiếu kiện.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Sơn đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Thanh tra tỉnh Cà Mau nói riêng, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp đất của tỉnh Cà Mau nói chung, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn 3 tháng 24 ngày tù giam. Do mức án bằng với thời gian tạm giam nên bị cáo Sơn được trả tự do tại phiên tòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.