An ninh hình sự

Làm hầm bí mật cất giấu hơn 1 tạ thuốc nổ, kíp mìn

03/08/2017, 18:42

Để che đậy hành vi phạm tội, đối tượng đã đào hầm chứa mìn, thuốc nổ và phủ kín đất đá lên nắp hầm.

abc

Đối tượng Trường bên hầm bí mật chứa mìn, thuốc nổ.

Vào lúc 12h15", ngày 3/8/2017, tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Phòng Cảnh Sát Môi Trường phối hợp Công An huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ một số lượng lớn thuốc nổ, dây cháy chậm và kíp kích nổ. Đặc biệt, để che giấu hành vi phạm tội của mình, đối tượng đã đào hầm chứa mìn, thuốc nổ và ngụy trang nắp hầm bằng việc phủ kín đất đá.

Theo cơ quan chức năng, sau quá trình dài theo dõi, lực lượng cảnh sát môi trường Nghệ An đã phát hiện một số đối tượng chuyên mua bán tàng trữ vật liệu nổ trái phép trên địa bàn. Sau đó, lực lượng cảnh sát môi trường đã lập chuyên án để triệt phá.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Nhân Trường (SN 1989; trú xóm 9, xã Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng nghi vấn số 1. Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, trưa ngày 3/8, lực lượng cảnh sát môi trường quyết định phá án.

Tại vị trí hầm bí mật của đối tượng Trường ở xã Châu Đình, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tạ thuốc nổ, 40 mét dây cháy chậm, 27 kíp nổ điện.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ để mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.