An ninh hình sự

Làm nữ tiếp viên “khó chịu”, thanh niên bị em chủ quán mát xa đánh tử vong

16/03/2021, 19:50

Sau khi vào cà phê mát xa, thanh niên 30 tuổi làm nữ tiếp viên khó chịu nên người này nói với chủ quán dẫn đến xô xát.

img

Quán cà phê, mát xa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T.T.

Ngày 16/3, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra nguyên nhân làm rõ vụ một thanh niên tử vong tại quán cà phê, mát xa trên địa bàn.

Theo đó, khuya 14/3 và rạng sáng 15/3, anh D. (30 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) cùng bạn đến quán cà phê Hương Mai trên địa bàn Thị trấn Chơn Thành để uống cà phê, mát xa kích dục.

Anh D. ngồi cùng nữ tiếp viên tên T. (21 tuổi, quê Trà Vinh) trong chòi cuối quán cà phê. Anh D. được cho là cắn vào người T. nên T. bị đau, bỏ đi ra ngoài.

Sau đó, T. ra nói với chủ quán là Mai Văn Giáp (31 tuổi, quê Thanh Hóa) và Mai Văn Sơn (28 tuổi, em trai của Giáp) rồi tiếp tục lại ngồi với anh D.

Ngồi một lúc, T. khó chịu nên bỏ ra ngoài và nói với Giáp. Cả hai vào gặp anh D. và hai bên mâu thuẫn nên Sơn dùng tay, chân đánh anh D. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Dù anh D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.