Điều tra

Làm rõ nguyên nhân người đàn ông đuối nước tử vong bất thường

16/07/2016, 15:33

Nguyên nhân ban đầu của vụ tử vong, được dự đoán là do người đàn ông có tiền sử của bệnh động kinh.

cu-ong-nga-xuong-muong-nuoc-chet-duoi_ikoz

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP. HCM cho biết, sáng ngày 16/7, một người đàn ông đi hái bông súng tại con mương trong một khu ruộng nằm trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM bất ngờ ngã úp mặt xuống nước tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 9 giờ ngày 16/7, nhiều người dân tá hỏa phát hiện thi thể nạn nhân đã tử vong trước đó trên một con mương nước đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Chín (khoảng 60 tuổi).

Liên quan tới vụ việc, thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do ông Chín sau khi hái được 2 bó hoa súng ở khu ruộng nói trên thì đến bờ mương rửa tay nhưng đột ngột lên cơn co giật rồi ngã xuống nước dẫn đến ngạt nước tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, một số người dân cho biết ông Chín có tiền sử mắc bệnh động kinh. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.