An ninh hình sự

Làm rõ nhóm thiếu niên ném gạch vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

16/12/2021, 12:59

Cả 7 đối tượng ném gạch vào ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đều là học sinh THCS. Các em cho rằng, hành động trên là trò chơi vui.

Ngày 16/12, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, đã truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi hết sức nguy hiểm, ném gạch đá vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Đáng chú ý, cả 7 đối tượng đều đang lứa tuổi học sinh cấp 2. Các em coi việc vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ người tham gia giao thông, làm hư hỏng phương tiện giao thông trên chỉ là trò chơi.

img

Nhóm thiếu niên ném gạch vào ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Trước đó, ngày 2/12, Công an huyện Gia Lâm nhận được trình báo của anh Bùi Duy Chung (SN 1977, quê quán Thái Nguyên), về việc đêm 1/12, trong khi lái xe trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, ngang qua địa phận xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, đã bị đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá trúng xe làm vỡ kính và hỏng nhiều bộ phận. Nhiều mảnh kính và đá còn văng vào xe, nhưng may mắn không gây thương tích.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm đã xác định, làm rõ và triệu tập 7 đối tượng đều sinh năm 2007, cùng trú tại thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia vụ ném gạch đá nguy hiểm trên.

img

Một số hình ảnh ô tô bị ném gạch vỡ kính trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Bước đầu, nhóm thiếu niên này khai nhận tối 1/12 đèo nhau trên 3 xe máy đi hóng gió, rồi lên cầu vượt ở đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, thi nhau... ném đá vào ô tô. Trước đó, ngày 28/11, nhóm này cũng đã tổ chức “thi” và ném trúng 1 xe ô tô di chuyển trên cao tốc.

Hiện tại cùng với việc củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên theo quy định pháp luật, Công an huyện Gia Lâm đã đề nghị chính quyền cơ sở nơi cư trú của 7 đối tượng, cũng như các gia đình, phải tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục, nghiêm cấm xảy ra và tái diễn hành vi nguy hiểm tương tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.