Thời sự

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu liên quan lợi ích nhóm

11/01/2017, 15:46
image

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị làm rõ trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến lợi ích nhóm khi thanh tra.

IMG_9134

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết của ngành thanh tra

Ngày 11/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra cần tập trung vào việc chuyển đổi sử dụng đất, an ninh quốc phòng và nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; thanh tra một số tổ chức tài chính có tỉ lệ nợ xấu cao, có nguy cơ cầm cố tài sản, các dự án có nguy cơ thua lỗ lớn hàng ngàn tỉ có dấu hiệu vi phạm lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao đội ngũ cán bộ ngành thanh tra, ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác chỉ đạo, điều hành ngành thanh tra.

Đặc biệt, cần tổng kết làm rõ những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, chuyển xử lý hình sự ngay các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, kiên quyết thu hồi tài sản do vi phạm...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cầ làm rõ trách nhiệm của một số người đứng đầu ở địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm và có dấu hiệu liên quan đến lợi ích nhóm trong công tác thanh tra. Đồng thời, thanh tra phải cương quyết, không ngại va chạm mà bẻ cong kết luận thanh tra. 

Theo báo cáo, năm 2016, toàn ngành đã triển khai gần 6.000 cuộc thanh tra hành chính và 252.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 59.400 tỷ đồng, 4.000 ha đất, kiến nghị thu hồi 38.000 tỷ đồng, 1.267 ha đất; giải quyết trên 23.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm; xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 1 người đã bị xử lý hình sự, 10 người bị xử lý kỷ luật hành chính...

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.