Chính trị

Làm rõ trách nhiệm ông Võ Kim Cự trong vụ Formosa

01/12/2016, 07:20

Nhiều cử tri ở Đà Nẵng đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh...

16

Ông Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri Đà Nẵng

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận Hải Châu đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong các quyết định trước đây liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh.

Cử tri Lê Duy Kiến (Hòa Thuận Bắc, Hải Châu) cho rằng, với Formosa, ông Cự không thể vô can. Vấn đề này, ông Đinh Thế Huynh cho biết, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang kiểm tra mức độ vi phạm của ông Võ Kim Cự, làm rõ trách nhiệm Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Hà Tĩnh và sẽ có thông báo cụ thể sau kiểm tra.

Chiều cùng ngày, trả lời kiến nghị của cử tri Thanh Khê về việc đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ và xử lý vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Đinh Thế Huynh khẳng định, cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm không chỉ của Bộ Công thương mà các cơ quan khác về việc bổ nhiệm, đề bạt ông Trịnh Xuân Thanh. Hoàn toàn không có chuyện né tránh. Vấn đề chưa thể bắt giữ ngay ông Trịnh Xuân Thanh, dẫn đến việc ông này trốn sang nước ngoài, ông Huynh cho biết: Trịnh Xuân Thanh lợi dụng cơ hội vì thời điểm đó ông Thanh mới bị kiểm tra nên cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có biện pháp ngăn chặn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri Thanh Khê, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh việc các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Nhà máy Thép Việt - Pháp sắp được di dời lên đầu nguồn nước sông Vu Gia ngay từ khi xây dựng các trạm quan trắc môi trường, giám sát hệ thống xả thải...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.