Điều tra

Làm rõ vụ bé trai 11 tuổi ở Cà Mau bị đánh do nghi ăn trộm

01/07/2020, 19:03

Nghĩ cháu K. là ăn trộm, nam thanh niên có rượu trong người đã rượt đuổi và đánh vào người cháu bé, đến khi được mọi người can ngăn.

img
Nam thanh niên ở Cà Mau đã rượt đuổi và đánh bé trai 11 tuổi do nghi là ăn trộm. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/7, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, cơ quan chức năng TP Cà Mau (Cà Mau) đang làm rõ nguyên nhân vụ xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào tối 10/6, ông Nguyễn Hoàng Ân (SN 1980, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) đến Công an xã Tắc Vân trình báo việc con trai ông là cháu N.K.K. (11 tuổi) bị L.P.T (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) dùng tay, chân đánh vào vùng đầu và mặt.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã mời T. lên làm việc.

Tại đây, T. khai nhận, vào khoảng 20h ngày 10/6, sau khi đi uống rượu cùng nhóm bạn về đến trước cửa nhà tại ấp 1, xã Tắc Vân thì nhìn thấy chiếc xe đạp đậu trước cửa nhà mình, quan sát bên trong nhà, T. thấy một bé trai (là em K.), nghĩ là ăn trộm nên T. rượt đuổi và đánh vào người cháu K., sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.